Đề nghị ‘cắt’ dự án lọc dầu 350 triệu USD

Đất dân trồng cam ở Phước Thới, quận Ô Môn nhưng chẳng ai buồn chăm sóc vì dính tới dự án nhà máy lọc dầu   

Theo bà Vỵ, dự án này đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào năm 2008 nhưng quá trình thực hiện gặp khó khăn. Nhiều lần TP yêu cầu nhà đầu tư ký quỹ, chứng minh năng lực tài chính nhưng yêu cầu này không được thực hiện. Do vậy, Sở KH&ĐT đề nghị TP chấm dứt dự án.

Dự án Nhà máy lọc dầu Cần Thơ được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 7-2005. Sau đó Cần Thơ cấp giấy chứng nhận đầu tư cho liên doanh Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại Viễn Đông (góp hơn 161 triệu USD) và Công ty Semtech Limited (Mỹ, góp hơn 376 triệu USD). Nhưng sau đó phía đối tác Mỹ rút lui nên Công ty Viễn Đông đề nghị giảm quy mô dự án xuống từ 250 ha còn 50 ha và giảm vốn đầu tư xuống còn 350 triệu USD vẫn giữ nguyên công suất. Kèm đó, Công ty Viễn Đông cam kết khởi công dự án trong quý I-2011 nhưng mãi đến nay dự án vẫn chưa động đậy. Cuối năm 2014, Cần Thơ đã ra thông báo nếu trong tháng 1-2015 vẫn không triển khai sẽ thu hồi dự án.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm