Đề nghị giám đốc Đài Hậu Giang làm chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh

Chiều 20-5, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hậu Giang, đã chủ trì buổi lễ công bố các quyết định về công tác nhân sự.

Ông Trần Anh Dũng (đứng) phát biểu cảm nghĩ khi nhận quyết định nghỉ hưu. Ảnh: CHÂU ANH

Theo đó, ông Trần Anh Dũng - Giám đốc Đài PTTH tỉnh Hậu Giang và ông Lê Văn Hồng - Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh nhận quyết định nghỉ hưu kể từ ngày 1-6.

Phát biểu cảm nghĩ khi nhận quyết định nghỉ hưu, ông Dũng bày tỏ trước đây có tin đồn cho rằng ông giữ ghế là không có. Ông Dũng khẳng định: Ghế giám đốc Đài PTTH là ghế “nóng” chứ không phải ghế để ngồi hưởng lợi, an nhàn.

“Cái ghế này không phải để ngồi xài tiền ngân sách nhà nước mà phải tự làm ra tiền để lo chi phí” - ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, hiện tại đang là khoảng thời gian chuyển tiếp khốc liệt của ngành truyền hình. Tuy nhiên, Đài PTTH Hậu Giang đã có thương hiệu, đây là “vốn” rất lớn để đài có thể trang trải cho chi phí phát sóng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Đồng Văn Thanh mong ông Trần Anh Dũng tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp báo chí tỉnh nhà. Ảnh: CHÂU ANH

Tại buổi công bố các quyết định, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hậu Giang, ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự đóng góp của ông Dũng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại diện lãnh đạo tỉnh, ông Đồng Văn Thanh mong muốn ông Dũng tiếp tục cống hiến kiến thức, trí tuệ cho sự nghiệp báo chí tỉnh nhà. Vì vậy, lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị ông Dũng tiếp tục đảm trách nhiệm vụ chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh sau khi nhận quyết định nghỉ hưu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm