'Đến khi nào TP.HCM, Bình Dương hết dịch chúng tôi mới trở về'

Chiều 30-7, nhân viên y tế ở tỉnh Bình Định đã đến TP HCM để tăng cường nhân lực cho TP HCM, Bình Dương chống dịch COVID-19. Trong đó, đoàn 14 người (gồm năm bác sĩ, chín điều dưỡng) của BV Phong - da liễu Trung ương Quy Hòa (thuộc Bộ Y tế, đóng ở TP Quy Nhơn, Bình Định) được tăng cường cho TP.HCM.

Đoàn y bác Bình Định tăng cường cho tỉnh Bình Dương chống dịch. Ảnh: NO

Đoàn 17 người (gồm hai bác sĩ, ba kỹ thuật viên xét nghiệm, 12 điều dưỡng của tỉnh Bình Định) được tăng cường cho tỉnh Bình Dương. Ngoài ra, Sở Y tế tỉnh Bình Định còn cử một bác sĩ của BV Đa khoa tỉnh Bình Định vào TP HCM tham gia tập huấn nâng cao năng lực hồi sức tích cực cho bệnh nhân COVID-19 nguy kịch và tham gia chống dịch tại BV Chợ Rẫy (TP.HCM).

Các y bác sĩ lên đường tham gia chống dịch. Ảnh: NO

Phát biểu tại lễ tiễn đoàn công tác, ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định nhấn mạnh đây là đoàn y bác sĩ vào tham gia chống dịch ở tuyến đầu tại TP.HCM, tỉnh Bình Dương chứ không phải đi chi viện hay hỗ trợ. Ông Hùng đề nghị các thành viên đoàn y bác sĩ phải nhập cuộc nhanh, tham gia công tác chống dịch hiệu quả, chung tay, góp sức cùng TPHCM, tỉnh Bình Dương để sớm đẩy lùi dịch COVID-19.

BS Dương Minh Trí, BV Đa khoa Bình Định, thay mặt các y bác sĩ thể hiện quyết tâm tham gia chống dịch, đến khi nào TPHCM, Bình Dương hết dịch mới trở về về.

Đến trưa 30-7, tỉnh Bình Định đã có 152 ca nhiễm SARS-CoV-2. Thị xã An Nhơn đã thực hiện giãn cách xã hội theo theo Chỉ thị 16 trong 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 30-7.

 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm