Đến lượt Iran ngỏ ý tổ chức đàm phán hòa bình Nga - Ukraine

(PLO)-  Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian vừa lên tiếng đề xuất tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-5, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian đã đề xuất tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine nhằm chấm dứt cuộc xung đột hiện nay.

Theo hãng thông tấn Nga TASS, ông Amir đưa ra đề xuất trên khi tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ, diễn ra trong tuần này.

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian. Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian. Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Amir-Abdollahian nói rằng Iran “ủng hộ đối thoại và ngoại giao”. Quan chức này cho biết thêm rằng ông đã trao đổi với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov vào tuần trước về việc Iran sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev.

Theo ông Amir-Abdollahian, xung đột ở Ukraine là do “các hành động khiêu khích của Mỹ và NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương)”. Ông cho rằng Washington và NATO đã “kích động điện Kremlin” đi vào cuộc xung đột bằng cách mở rộng sự hiện diện quân sự của họ trong khu vực.

Trước đó, ông Amir-Abdollahian và ông Lavrov đã có cuộc điện đàm vào ngày 19-5. Tại cuộc điện đàm này, hai bên thảo luận về việc nối lại thỏa thuận hạt nhân và tình hình xung quanh Ukraine.

Sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24-2, các cuộc đàm phán giữa hai phái đoàn được tổ chức thường xuyên bằng cả hình thức trực tiếp lẫn trực tuyến.

Ngoại trưởng Ukraine và Nga đã gặp nhau để đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 3. Sau đó, cuộc gặp của các phái đoàn hai nước cũng diễn ra ở Istanbul nhưng không mang lại kết quả cụ thể nhằm chấm dứt cuộc xung đột hiện nay.

Hôm 22-5, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Belarusian TV, trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky tuyên bố Nga sẵn sàng nối lại tiến trình đàm phán nhưng cần có được sự đồng thuận từ phía Ukraine.

“Về phần mình, chúng tôi sẵn sàng tiếp tục đối thoại. Việc đóng băng các cuộc đàm phán hoàn toàn là từ phía Ukraine. Quyền quyết định là ở họ” – ông Medinsky nói, đồng thời cho biết thêm rằng Nga chưa bao giờ từ chối các cuộc đàm phán với Ukraine.

Đến ngày 26-5, Điện Kremlin cho biết Nga hy vọng Ukraine đáp ứng các yêu cầu của Moscow, nhấn mạnh Ukraine cần có nhận thức về tình hình để các cuộc đàm phán hòa bình diễn ra.

Theo hãng tin Reuters, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đưa ra phát biểu trên nhằm phản hồi bình luận do cựu Ngoại trưởng Mỹ đưa ra tại WEF, rằng Ukraine nên để Nga nắm giữ bán đảo Crimea, vùng lãnh thổ mà Moscow đã sáp nhập hồi năm 2014.

Moscow yêu cầu Ukraine công nhận Crimea là lãnh thổ của Nga và công nhận các khu vực ly khai do Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine là các quốc gia độc lập, cùng những yêu cầu khác. Tuy nhiên, chính quyền Kiev thẳng thừng phản đối những yêu cầu này của Moscow.

Liên quan phát biểu của ông Kissinger, hãng thông tấn Ukrinform của Ukraine ngày 27-5 dẫn một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington sẽ sát cánh với Kiev cho đến khi phía Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến do Nga phát động, và chỉ Ukraine mới có quyền quyết định tương lai của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm