Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa: 'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển' là sáng kiến, đồng hành rất nhân văn

(PLO)- "Chương trình 'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển' không chỉ trao tặng bà con những món quà ý nghĩa, ấm áp mà còn có nhiều hoạt động, giúp ngư dân hiểu thêm về các quy định khi ra khơi..." - Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân chia sẻ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-9, tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp cùng UBND tỉnh Khánh Hòa, tổ chức chương trình Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển.

Vươn khơi hiểu luật, bám biển bình an

Thắp sáng đèn trên biển 2.jpg
Nhà báo Mai Ngọc Phước - Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM tặng quà cho bà con ngư dân. Ảnh: TRƯỜNG GIANG

Nhà báo Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp luật TP.HCM, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình cho biết Khánh Hòa là tỉnh thành thứ 16 mà Báo tổ chức chương trình cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển.

Thông qua chương trình, Báo mong muốn cùng đồng hành với các địa phương và bà con ngư dân, cùng tháo gỡ thẻ vàng IUU.

Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định, ngư dân là những người hùng thầm lặng trực tiếp vươn khơi bám biển, không chỉ vì cuộc sống mưu sinh, mà còn góp phần bảo vệ quyền tài phán, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

thắp sáng đèn trên biển 21.jpg
Ban tổ chức tặng bình ắc quy và nhiều phần quà khác động viên ngư dân. Ảnh: TRƯỜNG GIANG

“Món quà nhỏ, ban tổ chức gửi bà con ngư dân, mong bà con vươn khơi hiểu luật, bám biển bình an, từng bước cùng đồng hành tháo gỡ thẻ vàng IUU”, ông Mai Ngọc Phước nhắn nhủ.

Trong khuôn khổ Chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" tại Khánh Hòa, ban tổ chức chương trình đã trao tặng 200 phần quà cho các hộ ngư dân.

Mỗi phần quà trị giá hơn 5 triệu đồng, gồm bình ắc quy, bóng đèn led, túi thuốc, cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản”, hộp combo pin Con Ó, cuộn dây thừng chuyên dụng và phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng dành tặng 25 suất học bổng cho các em học sinh hiếu học là con em của bà con ngư dân.

Bên cạnh đó, Thiếu tướng, PGS-TS-TTND (Thầy thuốc Nhân dân) Nguyễn Hồng Sơn - nguyên Giám đốc Bệnh viện quân y 175 - đã trực tiếp trao tặng 2 suất học bổng cho 2 cháu học sinh giỏi tiếng Anh có hoàn cảnh khó khăn và cháu học sinh con bộ đội Trường Sa học giỏi, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng.

KH 3.jpg
Ông Nguyễn Hoàng Thành, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cp Pin Ắc quy miền Nam (Pinaco) trao học bổng cho các em học sinh. Ảnh: TRƯỜNG GIANG
Truong-Son.jpg
Thiếu tướng, PGS-TS-TTND (Thầy thuốc Nhân dân) Nguyễn Hồng Sơn - nguyên Giám đốc Bệnh viện quân y 175 - đã trực tiếp trao tặng 2 suất học bổng cho 2 cháu học sinh giỏi tiếng Anh có hoàn cảnh khó khăn và cháu học sinh con bộ đội Trường Sa học giỏi, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng. Ảnh: THUẬN VĂN

Tại chương trình, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết Khánh Hòa là tỉnh có tiềm năng về khai thác, nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản, là vựa cá lớn của cả nước.

Theo Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa, việc gỡ thẻ vàng IUU là thách thức đối với nghề cá của Khánh Hòa cũng như nghề cá cả nước. Việc này không chỉ là trách nhiệm của các cấp chính quyền, mà cần sự đồng hành, chung tay của bà con ngư dân, những người trực tiếp vươn khơi bám biển.

thắp sáng đèn trên biển 6.jpg
Một ngư dân rất vui khi nhận được quà tặng từ chương trình. Ảnh: THUẬN VĂN

Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa khẳng định, chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" là một sáng kiến, một sự đồng hành nhân văn, ý nghĩa của báo Pháp Luật TP.HCM. Chương trình không chỉ trao tặng bà con những món quà ý nghĩa, ấm áp mà còn có nhiều hoạt động, giúp ngư dân hiểu thêm về các quy định khi ra khơi, góp phần cùng ngư dân bảo vệ biển đảo, bảo vệ nguồn lợi thủy hải sản.

“Tôi tin rằng, với những tiềm năng, lợi thế hiện tại, chúng ta sẽ từng bước đồng hành vượt qua khó khăn. Tôi cũng tin chúng ta sẽ từng bước tháo gỡ thẻ vàng IUU, bà con ngư dân từng bước mở rộng thị trường, cải thiện đời sống”, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa nói.

Ngư dân cùng đồng hành gỡ thẻ vàng IUU

Nhận phần quà là bình ắc quy và túi thuốc trên tay, ông Giã Cường (ngụ xã Phước Đồng, TP Nha Trang) rất xúc động.

Theo ông Cường, ngoài thực phẩm hằng ngày, bình ắc quy là một vật dụng thiết yếu, gắn liền với sinh hoạt của ngư dân trong những chuyến vươn khơi, bám biển.

thắp sáng đèn trên biển.jpg
Ngư dân cười tươi sau khi chia tay chương trình. Ảnh: THUẬN VĂN

“Bình ắc quy như một người bạn đồng hành cùng ngư dân chúng tôi trong những lần ra khơi. Ngoài thắp sáng, bình ắc quy còn là nguồn năng lượng dự phòng để khởi động tàu thuyền, duy trì thiết bị giám sát hành trình”, ông Cường nói.

Cũng lời ông Cường, hiện bắt đầu mùa mưa bão, việc khai thác, đánh bắt của ngư dân khó khăn hơn vì thời tiết bất lợi. Mỗi lần ra khơi, nhóm của ông phải bám biển từ 15 đến 17 ngày. Nếu trúng mánh thì đánh bắt được hơn chục tấn cá, nếu không chỉ khai thác được khoảng 5 đến 7 tấn.

“Việc đánh bắt phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Ngoài ra, ngư dân cũng đối mặt với những khó khăn khi giá dầu ở mức cao, giá cá ở mức thấp”, ông Cường nói.

Còn ông Nguyễn Tập (ngụ phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang), cho biết hiện ngoài các hoạt động kiểm soát chặt chẽ của chính quyền, ngư dân cũng quyết tâm rất cao trong việc cùng đồng hành, gỡ thẻ vàng IUU.

thắp sáng đèn trên biển 20.jpg
Nhiều ngư dân cười rạng rỡ sau khi nhận những phần quà ý nghĩa từ chương trình 'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển'. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo ông Tập, cảnh báo thẻ vàng IUU đã phần nào khiến thị trường tiêu thụ cá của Việt Nam bị hạn chế, giá cá xuống thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của bà con ngư dân. Nhận thức việc gỡ thẻ vàng IUU là một điều cần thiết, bà con rất chấp hành các quy định trong những lần ra khơi, đánh bắt.

“Chúng tôi chủ động vào các hội, nhóm ngư dân để cập nhật tin tức, chính sách pháp luật cũng như các cảnh báo về thiên tai, thời tiết. Đồng thời, chúng tôi cũng chủ động cài đặt giám sát hành trình tàu thuyền, đăng ký thuyền viên… Nếu không phối hợp, cùng gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU thì ngư dân sẽ còn vất vả nhiều”, ông Tập nói.

thắp sáng đèn.jpg
Ngư dân rất quan tâm đến vấn đề gỡ thẻ vàng IUU. Ảnh: TRƯỜNG GIANG

Tương tự, ông Hồ Ngọc Minh (ngụ phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang), cho biết mỗi chuyến ra khơi, ông phải đổ khoảng 300 triệu đồng tiền dầu. Tuy nhiên, từ ngày bị cảnh báo thẻ vàng IUU, thị trường cá hẹp, giá cả thấp khiến bà con ngư dân gặp khó khăn.

“Hiện chúng tôi đi báo cáo, về báo cáo, cài giám sát hành trình… tuân thủ rất nghiêm ngặt các quy định để cùng chung tay tháo gỡ thẻ vàng IUU”, ông Minh nói.

thắp sáng đèn trên biển 1.jpg
Một ngư dân tại chương trình 'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển'. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Minh cũng gửi lời cảm ơn đến báo Pháp luật TP.HCM vì đã tổ chức chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" để bà con ngư dân có dịp gặp nhau, ngồi lại với nhau trao đổi buồn vui chuyện nghề.

"Bình ắc quy ban tổ chức tặng, sẽ giúp bà con thắp sáng, vận hành thiết bị giám sát hành trình… Tôi cũng ráng đọc cẩm nang những điều cần biết về đánh bắt hải sản để nắm chắc hơn các quy định pháp luật khi ra khơi đánh bắt hải sản", ông Minh nói.

Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức từ đầu năm 2023, dự kiến sẽ diễn ra tại 28 tỉnh, thành phố giáp biển trên cả nước; với tổng kinh phí thực hiện hơn 30 tỉ đồng, nhằm hỗ trợ, động viên, đồng hành cùng bà con ngư dân; sát cánh cùng Chính phủ và chính quyền địa phương tìm giải pháp tháo gỡ “thẻ vàng” cho ngành hải sản của Việt Nam.

Ngoài ra, chương trình cũng sẽ tuyên dương, nhân rộng những mô hình, những nhân tố tích cực biết làm giàu từ biển; tôn vinh những hành động tốt đẹp, khoa học để bảo vệ biển, nuôi dưỡng nguồn sinh của biển; tạo ra các giá trị cạnh tranh cho ngành thủy sản Việt vươn ra quốc tế.

Qua 15 tỉnh, thành trước đó, Chương trình đã trực tiếp thăm hỏi, tặng hơn 3.000 phần quà cho ngư dân (trị giá gần 15 tỉ đồng); khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hàng ngàn ngư dân; tổ chức các tọa đàm pháp lý liên quan đến công tác tháo gỡ thẻ vàng IUU cho hải sản Việt; tổ chức Chương trình Đáp lời cùng ngư dân để kết nối mong mỏi của bà con ngư dân với chính quyền sở tại.

Chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” có sự đồng hành của ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - làm Chủ tịch danh dự; ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM - làm Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình; Trưởng Ban Tổ chức là Phó Tổng Biên tập Nguyễn Thái Bình. Đại sứ của chương trình là hoa hậu Trái đất 2018 - Nguyễn Phương Khánh.

Ngoài ra, chương trình còn có sự đồng hành tham gia của đại diện: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bộ NN&PTNT; Hội Nghề cá Việt Nam; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc các tỉnh/thành phố…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm