Đi giải quyết mâu thuẫn, thanh niên nổ súng ở quán cà phê

Ngày 2-9, Công an quận Phú Nhuận (TP.HCM) đang tiếp tục lấy lời khai, điều tra, xử lý nhóm ba người gồm: Trần Ngọc Hoàng (20 tuổi), Trương Quang Bình (18 tuổi) và Nguyễn Minh Quân (19 tuổi, cùng quê Đồng Nai).

Hoàng, Quân và Bình (từ trái qua) tại cơ quan công an. Ảnh: HT

Tối 31-8, nhóm này đi trên ô tô mang theo hai khẩu súng (bắn đạn chì và một khẩu súng đạn bi, 30 viên đạn loại thể thao và 17 viên bi sắt) đến quán cà phê ở đường Hoàng Diệu (phường 10, quận Phú Nhuận) để giải quyết mâu thuẫn với một người tên Tuấn.

Khi đến nơi, Hoàng cầm súng tự chế vào quán cà phê gặp Tuấn. Riêng Quân cầm súng ngồi trên ô tô với Bình để có chuyện thì xuống hỗ trợ.

Hoàng vào trong thì cự cãi dữ dội với Tuấn, thì được một người tên Linh ngồi trong quán cà phê đến can ngăn.

Hoàng thấy vậy tưởng anh Linh là bạn của Tuấn nên rút súng dọa bắn. Tuy nhiên, anh Linh không sợ mà xông vào đánh rồi đuổi ra.

Quân ngồi trên xe thấy bạn bị đuổi đánh nên mở cửa, rút súng bắn về phía anh Linh nhưng không trúng.

Ngay sau đó, Công an quận Phú Nhuận có mặt đưa tất cả về trụ sở lấy lời khai điều tra.

Hoàng khai mua hai khẩu súng với giá 13,5 triệu đồng của một người đàn ông (chưa rõ danh tính) trên mạng xã hội.

Hiện số súng đạn trên đang được giám định, xác minh nguồn gốc phục vụ công tác điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm