Đi uốn tóc, bị vây bắt vì nghi bắt cóc trẻ em

Đại tá Trần Thắng Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, vừa có thông tin về vụ nghi bắt cóc trẻ em xảy ra trên địa bàn phường Long Phước, thị xã Phước Long.

Bà Xuyến bị nghi là bắt cóc trẻ em.

Theo đó, qua điều tra xác minh, công an xác định thông tin vụ bắt cóc trẻ em trên địa bàn tỉnh là không đúng sự thật.

Trước đó, ngày 6-5, mạng xã hội và một số báo điện tử đưa tin kèm hình ảnh một phụ nữ “nghi bắt cóc trẻ em”. Khi kiểm tra nhà bà này, cơ quan chức năng còn phát hiện một cháu bé ba tuổi!

Theo điều tra của công an, sáng 6-5, bà Lê Thị Xuyến (ngụ phường Long Phước) chạy xe máy đến tiệm uốn tóc trên địa bàn để làm tóc. Tuy nhiên, khi đến nơi, tiệm đóng cửa nên bà hỏi thăm cháu Đ. (sáu tuổi) đang đạp xe gần đó, nhờ chỉ nhà chủ tiệm uốn tóc. Bà đã nhờ cháu Đ. lên xe để bà chở đi tìm nhà. Khi cháu Đ. vừa ngồi lên xe thì mẹ và chú của cháu Đ. nhìn thấy liền hỏi “Bà là ai, chở con tôi đi đâu?” và bế cháu xuống xe.

Lúc này, một bảo vệ dân phố đi tới, người thân cháu bé liền gọi lại trình bày sự việc.

Trong lúc người nhà trình bày với bảo vệ dân phố thì bà Xuyến tưởng đã xong chuyện nên nổ máy chạy xe vào khu phố tìm nhà chủ tiệm uốn tóc. Bảo vệ dân phố và người nhà cháu Đ. liền đuổi theo, đưa bà Xuyến về trụ sở công an.

Công an cũng xác định cháu bé trong nhà bà Xuyến là cháu ngoại của bà.

“Thông tin bà Xuyến bắt cóc trẻ em như trên mạng và một số báo điện tử thông tin là không chính xác” - Công an Bình Phước thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm