Địa phương thứ hai tại Bình Dương chi tiền bồi thường Vành đai 3

(PLO)- Sau TP Thủ Dầu Một, TP Thuận An là địa phương thứ 2 chi trả tiền bồi thường cho người dân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 19-6, tại Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Thuận An (Bình Dương) hàng chục người dân đã đến làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ, bồi thường vì bị ảnh hưởng bởi dự án đường Vành đai 3.

Người dân làm thủ tục để nhận tiền bồi thường từ dự án đường Vành đai 3. Ảnh: LA

Người dân làm thủ tục để nhận tiền bồi thường từ dự án đường Vành đai 3. Ảnh: LA

Sau TP Thủ Dầu Một, TP Thuận An là địa phương thứ 2 chi trả tiền bồi thường cho người dân (còn TP Dĩ An chưa chi trả).

Trong đợt 1, TP Thuận An chi trả tiền bồi thường cho 38 hộ dân với hơn 267 tỉ đồng. Người dân nào cũng cảm thấy vui mừng vì nhận được tiền bồi thường để sớm ổn định cuộc sống.

Được biết, TP Thuận An có diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 51ha, với 764 trường hợp bị ảnh hưởng. Tổng kinh phí giải phóng mặt bằng khoảng gần 5.000 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 2-6 TP Thủ Dầu Một đã chi trả tiền bồi thường đợt 1 cho 53 hộ dân, với tổng số tiền khoảng gần 300 tỉ đồng.

Dự kiến ngày 28-6 khởi công

Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua Bình Dương đi qua ba địa phương (TP Thủ Dầu Một, TP Dĩ An và TP Thuận An), có chiều dài toàn tuyến khoảng 26,6 km. Tổng mức đầu tư dự án dự kiến khoảng 19.280 tỉ đồng.

Có khoảng hơn 1500 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án vành đai 3 TP.HCM.

Theo ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, nếu không có gì thay đổi thì đến ngày 28-6, Bình Dương sẽ triển khai khởi công dự án Vành đai 3.

Ông Minh cho biết thêm, hiện nay công tác tiến hành bồi thường đang diễn ra khá thuận lợi. Dự kiến đến tháng 9-2023 các gói thầu còn lại của dự án đường Vành đai 3 cũng sẽ được triển khai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm