Điểm sàn nhóm ngành sức khỏe và sư phạm tăng nhẹ

Ngày 17-9, Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng tối thiểu đầu vào cho khối ngành đào tạo giáo viên (GV) và sức khỏe năm nay.

Ngay sau đó, các trường đại học cũng đã lần lượt công bố mức điểm này ở các ngành đến phụ huynh, thí sinh trước khi các em bước vào đợt điều chỉnh nguyện vọng (NV) từ ngày 19 đến 27-9.

Sức khỏe tăng 1 điểm, sư phạm tăng 0,5

Mặc dù điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay tăng so với năm 2019 nhưng nhìn chung điểm sàn hai nhóm ngành đặc biệt này chỉ tăng nhẹ.

Điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) ở khối ngành đào tạo GV năm nay chỉ tăng 0,5 điểm so với năm 2019.

Cụ thể, với trình độ đào tạo cao đẳng mầm non, điểm sàn là 16,5. Đối với trình độ đào tạo ĐH, điểm sàn là 18,5.

Với nhóm ngành sức khỏe, điểm sàn năm nay cũng từ 19 đến 22 điểm, tăng 1 điểm so với năm 2019 cho từng nhóm ngành.

Trong đó, cao điểm nhất vẫn là nhóm y khoa, răng - hàm - mặt với 22 điểm; nhóm ngành y học cổ truyền và dược là 21 điểm.

Nhóm thứ ba gồm điều dưỡng, y học dự phòng, hộ sinh, dinh dưỡng, kỹ thuật phục hình răng, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hồi chức năng cùng điểm là 18.

Với mức tăng này, các trường đều cho rằng phù hợp với mặt bằng chung hiện nay khi để đảm bảo tuyển sinh giữa khối công lập lẫn các trường tư.

Tuy nhiên, với trường công lập ở khối ngành sức khỏe, phần lớn các trường đều cho rằng mức điểm này không quan trọng vì điểm chuẩn năm nào của các ngành cũng đều cách xa điểm sàn. Trung bình điểm chuẩn sẽ rơi vào khung từ 24 điểm trở lên.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại TP.HCM. Ảnh: PHẠM ANH

Điểm từng trường không nhiều biến động

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn cho hai nhóm ngành này, một số trường đã công bố điểm sàn cụ thể cho từng ngành.

Như Trường ĐH Sài Gòn (TP.HCM), điểm sàn năm nay ở nhóm ngành đào tạo GV dao động từ 18,5 đến 21.

Theo nhà trường, mức điểm này tăng nhẹ so với năm 2019 và cũng trong dự đoán của nhà trường vì điểm thi của các em năm nay tăng khá nhiều. Những ngành có điểm cao vẫn tập trung ở những ngành có số lượng NV đăng ký lớn.

Tuy nhiên, đây chỉ là điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển, điểm chuẩn sẽ còn phụ thuộc vào những thay đổi trong đợt điều chỉnh NV sắp tới.

Ông Nguyễn Thanh Tân, Trưởng Phòng đào tạo của trường, cho rằng tổng thí sinh đăng ký vào trường năm nay là hơn 35.000, cao gấp 10 lần so với chỉ tiêu. Trong đó, nhóm ngành có thể điểm chuẩn sẽ tăng cao là sư phạm tiếng Anh, sư phạm toán, sư phạm ngữ văn, giáo dục tiểu học…

“Để chuẩn bị cho đợt điều chỉnh NV sắp tới, thí sinh nên xem lại tổng điểm của từng tổ hợp môn để lựa chọn, điều chỉnh NV cho phù hợp thế mạnh của mình” - ông Tân lưu ý.

Theo công bố của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM chiều tối 17-9, điểm sàn năm nay của các ngành dao động từ 17,5 đến 22,5 điểm, cao hơn hẳn so với năm 2019.

Theo ThS Lê Phan Quốc, Phó Trưởng Phòng đào tạo của trường, mức điểm sàn cao nhất của trường năm nay là 22,5, cao hơn đến 4 điểm so với ngưỡng điểm chung của Bộ GD&ĐT cho nhóm ngành đào tạo GV. Trong khi đó, mức cao nhất năm 2019 chỉ ở 21 điểm, cách điểm sàn của bộ 3 điểm. Các ngành này gồm: Sư phạm toán học, sư phạm hóa học, sư phạm tiếng Anh. Đây đều là những ngành có nhiều thí sinh quan tâm, đồng thời cũng là xu hướng phù hợp với năm nay.

Ở các trường nhóm ngành sức khỏe, do điểm sàn chung của Bộ GD&ĐT tăng nên điểm các trường cũng được điều chỉnh tăng theo. Với các trường ngoài công lập, các mức điểm sàn phần lớn đều chỉ ở mức tối thiểu do bộ công bố.

Như Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, ThS Nguyễn Bá Anh, Phó Trưởng Phòng tuyển sinh và truyền thông, cho biết điểm sàn các ngành sức khỏe đều tăng 1 điểm so với năm 2019 và bằng với mức điểm sàn của Bộ GD&ĐT công bố.

Cụ thể, ngành y khoa là 22 điểm, dược học là 21 điểm và các ngành y học dự phòng, điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học là 19 điểm.

Chiều 17-9, Khoa y (ĐH Quốc gia TP.HCM) cũng công bố điểm sàn cho ba ngành của khoa. Đáng nói, mức điểm bằng với mức đề ra của Bộ GD&ĐT (theo tổ hợp môn B00 cộng điểm ưu tiên).

Trong đó, hai ngành cao nhất là y khoa và răng - hàm - mặt hệ chất lượng cao là 22 điểm. Ngành dược học chất lượng cao là 21 điểm.

Hai trường khối y dược lớn nhất tại TP.HCM là Trường ĐH Y Dược và ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch chưa có công bố điểm sàn.

Tuy nhiên, theo PGS-TS Nguyễn Ngọc Khôi, Trưởng Phòng đào tạo Trường ĐH Y Dược TP.HCM, hội đồng tuyển sinh nhà trường đang lên kế hoạch họp bàn để đưa ra mức điểm sàn riêng cho trường mình, dự kiến ngày 18-9 sẽ công bố. Trong đó, một số ngành sẽ có điểm cao hơn hoặc chỉ bằng điểm sàn của Bộ GD&ĐT.

Thí sinh chỉ có một đợt điều chỉnh nguyện vọng

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, thí sinh sẽ được điều chỉnh NV một đợt duy nhất từ ngày 19 đến 27-9, theo một trong hai hình thức:

Điều chỉnh trực tuyến: Bảy ngày (từ ngày 19 đến 25-9). Thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh. Lưu ý, phương thức này chỉ chấp nhận khi số lượng NV sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng NV đã đăng ký ban đầu trong phiếu dự tuyển.

Điều chỉnh bằng phiếu: Chín ngày (từ ngày 19 đến 27-9). Thí sinh được điều chỉnh tăng thêm số lượng NV so với đăng ký ban đầu và phải nộp bổ sung lệ phí cho số NV tăng thêm theo quy định.

Thời gian các trường công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 là trước 17 giờ ngày 5-10. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm