Điểm tin 23-4: Nga nói muốn kiếm soát toàn miền nam Ukraine

(PLO)-  Chỉ huy Nga nói Moscow muốn kiểm soát toàn bộ miền nam Ukraine, Kiev nói đó là bàn đạp chiếm nước khác; Nga nói Ukraine không mặn mà đàm phán; LHQ không ủng hộ cáo buộc Nga diệt chủng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nga muốn kiểm soát toàn bộ miền nam Ukraine

. Hôm 22-4, Phó chỉ huy quân khu trung tâm của Nga Rustam Minnekayev nói rằng Moscow muốn toàn quyền kiểm soát miền nam Ukraine. Điều này có nghĩa là mọi con đường ra biển của Ukraine sẽ bị chặn và điều này cho phép Nga tiếp cận với Transnistria, một phần ly khai của Cộng hoà Moldova do Nga hậu thuẫn. Ông Minnekayev còn cho rằng những người nói tiếng Nga đã bị áp bức ở Transnistria, theo hãng tin Reuters.

Đáp lại tuyên bố của ông Minnekayev, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết tuyên bố này cho thấy chiến dịch của Nga vào Ukraine "chỉ mới là sự khởi đầu" và mục tiêu dài hơn là đánh chiếm các nước khác. Trên Twitter, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết Nga hiện đã "thừa nhận rằng mục tiêu của 'giai đoạn thứ hai' của cuộc chiến không phải là chiến thắng trước phát xít, mà là kiểm soát toàn miền đông và miền nam Ukraine”.

Một toà nhà bị phá huỷ ở TP Mariupol, Ukraine được chụp hôm 22-4. Ảnh: REUTERS

Một toà nhà bị phá huỷ ở TP Mariupol, Ukraine được chụp hôm 22-4. Ảnh: REUTERS

Về phía Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jalina Porter từ chối bình luận về tuyên bố của ông Minnekayev nhưng cho biết Washington kiên quyết ủng hộ chủ quyền của Moldova. Về phía Moscow, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov từ chối bình luận khi được hỏi liệu Nga có mở rộng các mục tiêu hoạt động hay không và Moscow nhìn nhận thế nào về tương lai chính trị của miền nam Ukraine.

Động thái mới từ Nga

. Hôm 22-4, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng quân đội Ukraine và các thành viên của tiểu đoàn Azov - những người đang cố thủ ở nhà máy thép Azovstal, TP Mariupol, vẫn có thể đầu hàng quân đội Nga bất cứ lúc nào, theo đài RT. Phía Nga cho biết Moscow sẵn sàng đưa ra lệnh ngừng bắn tạm thời và mở hành lang nhân đạo sơ tán dân thường và binh lính Ukraine ở nhà máy Azovstal, đồng thời nhấn mạnh những người đầu hàng sẽ được bảo toàn tính mạng và hỗ trợ y tế.

. Hôm 22-4, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Nga chưa nhận được bất kỳ câu trả lời nào từ Ukraine về các đề xuất đàm phán hòa bình gần đây của Moscow, đồng thời cho rằng Kiev không quan tâm đến một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột quân sự đang diễn ra, theo RT. Trước đó 2 ngày, Moscow cho biết đã chuyển tiếp một "tài liệu dự thảo" về việc giải quyết xung đột với những điều khoản cụ thể. Phía Kiev xác nhận đã nhận được tài liệu và đang xem xét. Tuy nhiên, cũng vào thời điểm đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky lại tuyên bố ông chưa nhận được đề xuất nào từ Nga.

Người dân đi qua đống đổ nát của TP Mariupol hôm 22-4. Ảnh: REUTERS

Người dân đi qua đống đổ nát của TP Mariupol hôm 22-4. Ảnh: REUTERS

. Bộ Quốc phòng Nga công bố thương vong sau khi soái hạm Moskva thuộc hạm đội Biển Đen bị cháy. Theo đó, sau vụ hỏa hoạn ngày 13-4, soái hạm Moskva đã bị hư hỏng nghiêm trọng do đạn phát nổ. Vụ việc đã khiến 1 quân nhân thiệt mạng, 27 thuyền viên khác mất tích và toàn bộ những người trên tàu đã được sơ tán qua những tàu khác của hạm đội này.

Phản ứng mới từ Liên Hợp Quốc và các nước khác

. Liên Hợp Quốc (LHQ) đã từ chối ủng hộ các cáo buộc của Kiev và Washington rằng các hành động của Nga trong chiến dịch quân sự ở Ukraine là hành động diệt chủng, theo đài RT.

Người phát ngôn của Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR) Ravina Shamdasani cho biết cơ quan này chưa ghi nhận các mô hình có thể dẫn đến nạn diệt chủng và cho biết có rất nhiều yếu tố để cấu thành tội tội ác chống lại loài người và diệt chủng và kết luận sẽ phải chờ toà tuyên án.

Liên Hợp Quốc bỏ phiếu đình chỉ tư cách của Nga trong Hội đồng Nhân Quyền. Ảnh: UN

Liên Hợp Quốc bỏ phiếu đình chỉ tư cách của Nga trong Hội đồng Nhân Quyền. Ảnh: UN

. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres – ông Eri Kaneko cho biết ông Guterres sẽ đến thủ đô Moscow (Nga) vào ngày 26-4 để gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Tổng thống Nga Vladimir Putin, Reuters cho hay. Ông Kaneko nói tổng thư ký hy vọng sẽ thảo luận về những gì có thể làm để mang lại hòa bình cho Ukraine ngay lập tức, đồng thời cho biết đang bàn với Ukraine để ông Guterres gặp tổng thống nước này ở thủ đô Kiev.

. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo nước này đang cung cấp tên lửa chống tăng Milan và pháo tự hành Caesar cho Ukraine, hãng thông tấn Ukrinform cho hay. Ông Macron cũng cho biết Pháp sẽ viện trợ Ukraine nhiều nhất có thể nhưng vẫn phải khéo léo để tránh trở thành một bên trong cuộc xung đột đang tiếp diễn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm