Điểm tin Nga-Ukraine chiều 18-4: Moscow kiểm soát một phần Luhansk

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục căng thẳng khi Moscow giành quyền kiểm soát một phần Luhansk;...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Serbia tố Ukraine cùng một nước EU tung tin giả sẽ đánh bom các chuyến bay dân sự của Serbia đến Nga; ông Medvedchuk đề xuất "được làm vật trao đổi" giữa Nga-Ukraine; Nga giành quyền kiểm soát Kreminna ở vùng Luhansk,...

Serbia tố Ukraine tung tin giả đánh bom vào chuyến bay từ nước này đến Nga, Kiev bác mọi cáo buộc

Theo hãng thông tấn Ukrinform, Bộ Ngoại giao Ukraine bác bỏ "những cáo buộc vô căn cứ" do Tổng thống Serbia - ông Aleksandar Vucic đưa ra, rằng Kiev tung tin mình sẽ đánh bom các chuyến bay dân sự do hãng hàng không Serbia vận hành bay đến Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine - ông Oleg Nikolenko cho biết: “Tuyên bố của ông ấy (Aleksandar Vucic) về việc Ukraine tham gia vào các vụ đe dọa ném bom giả nhằm vào các máy bay của Serbia bay tới Nga là sai sự thật".

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic. Ảnh: TASS

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic. Ảnh: TASS

Ông cũng bày tỏ sự thất vọng khi Serbia vẫn chưa tham gia các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Ông kêu gọi Tổng thống Vucic đứng lên bảo vệ sự thật và hoàn toàn tham gia ủng hộ Ukraine và duy trì các giá trị của một châu Âu thống nhất.

Theo hãng thông tấn TASS, Tổng thống Vucic nói rằng có hai quốc gia đứng đằng sau những lời đe dọa đánh bom giả, một nước là thành viên EU và một là Ukraine.Ông cho biết các chuyến bay từ Serbia đến Nga vẫn sẽ được tiếp tục, bất chấp "lời đe dọa đánh bom" giả.

Chính trị gia đối lập Ukraine- ông Medvedchuk đề xuất "được làm vật trao đổi" giữa Nga-Ukraine

Ngày 18-4, ông Viktor Medvedchuk đã gửi thông điệp đến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó đề xuất bản thân được là dùng làm vật trao đổi với các binh sĩ và cư dân thành phố Mariupol, theo Ukrinform.

Ông Viktor Medvedchuk. Ảnh: UKRINFORM

Ông Viktor Medvedchuk. Ảnh: UKRINFORM

"Tôi muốn nói chuyện với Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Nga Putin với đề nghị đổi tôi lấy những binh lính và cư dân Mariupol, những người còn lại trong một thành phố bị bao vây mà không được tiếp cận an toàn với các hành lang nhân đạo để sơ tán lhỏi khu vực" - ông nói.

Ông Medvedchuk là chính trị gia đối lập Ukraine, bị chính quyền Kiev bắt giữ khi đang cố gắng chạy trốn khỏi đất nước.

Nga giành quyền kiểm soát Kreminna ở vùng Luhansk

Ukrinform ngày 18-4 dẫn lời chỉ huy lực lượng quân sự khu vực Luhansk - ông Serhii Haidai cho biết Nga đã giành quyền kiểm soát thị trấn Kreminna.

"Quân Nga đã giành quyền kiểm soát Kreminna! Chiến sự vẫn tiếp tục" - ông viết trên Telegram.

Phía Ukraine cho biết Nga đã giành được quyền kiểm soát một phần Luhansk. Ảnh: UKRINFORM

Phía Ukraine cho biết Nga đã giành được quyền kiểm soát một phần Luhansk. Ảnh: UKRINFORM

Ông lưu ý rằng việc sơ tán khỏi Kreminna không còn khả thi. Tuy nhiên, những người khác đang được sơ tán khỏi Sievierodonetsk, Lysychansk, Popasna, Hirske và Rubizhne.

Nga tiếp tục oanh tạc các mục tiêu quân sự Ukraine

Ngày 18-4, Nga cho biết đã tiến hành các cuộc không kích hàng loạt nhằm vào quân đội Ukraine và các mục tiêu quân sự liên quan. Moscow đã sử dụng lực lượng không quân, lực lượng tên lửa, pháo binh và hệ thống phòng không để tấn công hàng trăm mục tiêu trên khắp Ukraine, theo hãng tin Reuters.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các tên lửa phóng từ trên không đã phá hủy 16 cơ sở quân sự của Ukraine, bao gồm 5 sở chỉ huy, một kho nhiên liệu và 3 kho đạn dược, cũng như các lực lượng và thiết giáp Ukraine.

Theo phía Nga, những cuộc không kích đó diễn ra ở các khu vực Kharkiv, Zaporizhzhia, Donetsk, Dnipropetrovsk và cảng Mykolayiv. Lực lượng không quân Nga đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào 108 khu vực mà lực lượng và thiết giáp của Ukraine đang tập trung.

Nga: Lính đánh thuê từ 63 quốc gia cùng chiến đấu với quân Ukraine

Đài RT ngày 18-4 dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết ước tính có khoảng 6.824 lính đánh thuê nước ngoài từ 63 quốc gia đã đến Ukraine để chiến đấu cùng với quân đội nước này.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, 1.035 lính nước ngoài đã tử trận. 4.477 lính đang hoạt động tại các thành phố Kiev, Kharkov, Odessa và Nikolaev. Khoảng 400 chiến binh khác đang tập trung ở Mariupol - nơi quân đội Ukraine từ chối đầu hàng theo yêu cầu trong tối hậu thư Nga.

Nước gửi nhiều chiến binh đến Ukraine nhất là Ba Lan với 1.717 lính, trong khi khoảng 1.500 lính đến từ Mỹ, Canada và Romania. Anh và Gruzia mỗi nước gửi khoảng 300 lính, trong khi 193 lính khác đến từ các khu vực do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát ở Syria.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm