Điện Kremlin lên tiếng vụ Giáo hoàng Francis kêu gọi Ukraine ‘giương cờ trắng’

(PLO)- Lời kêu gọi của Giáo hoàng Francis liên quan xung đột tại Ukraine gây ra phản ứng trái chiều giữa Nga với Ukraine và đồng minh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lời kêu gọi của Giáo hoàng Francis rằng Ukraine nên “có can đảm giương cờ trắng đầu hàng và đàm phán” với Nga đang gây ra tranh cãi dữ dội.

Nga: Giáo hoàng ủng hộ đàm phán

Ngày 11-3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng lời kêu gọi của Giáo hoàng Francis phù hợp với những lời kêu gọi lặp đi lặp lại của Moscow, theo đài RT.

Điện Kremlin bình luận về lời kêu gọi Ukraine ‘giương cờ trắng’ của Giáo hoàng Francis
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: RT

“Theo như tôi hiểu, những gì Giáo hoàng nói có một bối cảnh rộng hơn. Tuy nhiên, nhìn chung, khá dễ hiểu rằng ngài đang lên tiếng ủng hộ đàm phán. Bạn biết đấy, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã nhiều lần nói về sự sẵn sàng và cởi mở của chúng tôi trong việc giải quyết các vấn đề thông qua đàm phán như một lựa chọn ưu tiên” - ông Peskov nói.

Ông Peskov lưu ý rằng những lời kêu gọi của Giáo hoàng Francis, cũng như những lời kêu gọi từ các quốc gia khác, bao gồm cả Nga “đã vấp phải sự bác bỏ hoàn toàn của Kiev”.

Ukraine triệu tập Sứ thần Toà thánh

Điện Kremlin bình luận về lời kêu gọi Ukraine ‘giương cờ trắng’ của Giáo hoàng Francis
Giáo hoàng Francis. Ảnh: AP

Phát biểu của Giáo hoàng Francis rằng Ukraine nên can đảm “giương cờ trắng” với Nga đã bị Ukraine phản ứng kịch liệt.

Ngày 11-3, Ukraine đã triệu tập Tổng Giám mục Visvaldas Kulbodas - Sứ thần của Tòa thánh tại Kiev để phản ứng về phát ngôn của Giáo hoàng Francis, theo hãng tin AFP.

“Do những tuyên bố của Giáo hoàng Francis, Sứ thần Tòa thánh đã được mời đến Bộ Ngoại giao Ukraine” - theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ukraine.

Bộ này cũng cho biết Kiev đã truyền đạt với Sứ thần về sự “thất vọng trước những lời nói của Giáo hoàng”, đồng thời cho rằng Giáo hoàng nên đưa ra những bình luận để bảo đảm “chiến thắng của cái thiện trước cái ác”.

Trước đó, ngày 10-3, Ngoại trưởng Ukraine - ông Dmytro Kuleba tuyên bố Ukraine “không bao giờ giương cờ trắng” vì cờ Ukraine chỉ “có màu vàng và xanh”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không đề cập Giáo hoàng Francis nhưng nói rằng “các nhân vật tôn giáo” nên giúp đỡ người dân Ukraine thay vì đưa ra nỗ lực “hòa giải ảo”.

Nhiều nước NATO phản ứng

Các nhà lãnh đạo của Đức, Ba Lan và Latvia cũng phản đối phát ngôn của Giáo hoàng Francis.

“Thủ tướng không đồng ý với Giáo hoàng về vấn đề này. Ukraine đang tự vệ trước kẻ gây hấn” - người phát ngôn chính phủ Đức Steffen Hebestrei nói hôm 11-3.

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 11-3 cho biết ông không đồng ý với những nhận xét của Giáo hoàng Francis.

“Đây không phải là lúc để nói về việc Ukraine đầu hàng. Đó sẽ là một thảm kịch đối với người dân Ukraine. Nếu chúng ta muốn một giải pháp thương lượng, hòa bình lâu dài thì cách để đạt được điều đó là cung cấp hỗ trợ quân sự cho Kiev” - theo ông Jens Stoltenberg.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm