Điện Kremlin: Nga sẽ nhắm mục tiêu vào hệ thống phòng không Patriot nếu Mỹ gửi cho Ukraine

(PLO)- Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết quân Nga chắc chắn sẽ nhắm mục tiêu vào hệ thống phòng không Patriot nếu Mỹ triển khai nó tại Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-12, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng quân Nga chắc chắn sẽ nhắm mục tiêu vào hệ thống phòng không Patriot nếu Mỹ triển khai hệ thống này tại Ukraine, đài RT đưa tin.

Theo RT, bình luận trên của ông Peskov được đưa ra nhằm trả lời cho câu hỏi liệu Nga sẽ phản ứng thế nào trước khả năng Mỹ sẽ chuyển Patriot cho Ukraine.

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Hồi tháng 11, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cũng tuyên bố rằng nếu các thành viên thuộc Tổ chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chuyển giao các loại vũ khí tiên tiến cho Ukraine thì nó sẽ trở thành các mục tiêu hợp pháp của quân Nga.

Khi được hỏi liệu Điện Kremlin có ủng hộ lập trường nói trên của ông Medvedev hay không thì ông Peskov xác nhận: "Đúng vậy, nhưng chúng ta không nên vội vàng đưa ra kết luận".

Ông Peskov còn khuyên mọi người nên chờ thông tin chính thức về việc Mỹ gửi Patriot cho Ukraine, bởi ông nói "không thể tin vào các thông tin từ phương tiện truyền thông".

Theo đài CNN, Washington được cho là đang hoàn thiện các kế hoạch cuối cùng để gửi Patriot cho quân Ukraine. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là hệ thống phòng không tiên tiến nhất mà phương Tây từng cung cấp cho quân Kiev tính tới thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, động thái này có thể đẩy căng thẳng Nga-Ukraine thêm leo thang.

Patriot được coi là một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất của Mỹ với khả năng đánh chặn các cuộc không kích từ máy bay không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, theo CNN.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm