Điện Kremlin: Ông Putin sắp gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bàn triển vọng đàm phán với phương Tây về Ukraine

(PLO)- Hai nhà lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ thảo luận về khả năng tổ chức đàm phán giữa Moscow và phương Tây về cuộc khủng hoảng Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Reuters ngày 10-10 dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin có kế hoạch gặp người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong tuần này nhằm thảo luận đề xuất của Ankara về việc tổ chức đàm phán giữa Nga và phương Tây về vấn đề Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: REUTERS
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: REUTERS

Dù vậy, ông Peskov nói rằng Moscow chưa nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào về triển vọng đàm phán với phương Tây tại Thổ Nhĩ Kỳ nhưng không loại trừ khả năng ông Putin có thể thảo luận vấn đề này với ông Erdogan.

Hai nhà lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ tới Kazakhstan trong tuần này để tham dự Hội nghị phối hợp hành động và xây dựng các biện pháp tin cậy (CICA) và sẽ có cuộc thảo luận bên lề với nhau tại đây.

Đề xuất về một cuộc đàm phán giữa Nga và phương Tây được đề ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên không ngừng gia tăng sau bảy tháng kể từ khi ông Putin phát động chiến dịch quân sự vào Ukraine.

Thổ Nhĩ Kỳ có mối quan hệ tốt đẹp với cả Moscow lẫn Kiev, do đó nước này được xem là bên trung gian hoà giải tiềm năng cho cuộc xung đột ở Ukraine. Vào tháng 7, với nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ cùng với Liên Hợp Quốc, Ukraine và Nga đã đạt được thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng biển của Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm