Diễn viên Kathy Uyên: Việt Nam đang có nhiều cơ hội

. Phóng viên: Về Việt Nam được hơn hai năm, mới chỉ đóng hai phim ở Việt Nam nhưng Kathy Uyên đã nổi tiếng, ngay phim đầu tiên - Chuyện tình xa xứ - Kathy Uyên đã nhận Cánh diều vàng cho “diễn viên phụ xuất sắc nhất”. Phải chăng thành công của chị ở Việt Nam quá dễ dàng?

+ Kathy Uyên: Ôi, không có thành công nào dễ đâu. Không có thành công nào mà mình không vất vả, khó khăn. Hai đạo diễn phim Chuyện tình xa xứ, Để Mai tính đâu có ai đưa kịch bản đến mời Uyên. Uyên phải tự tìm vai, tìm cơ hội cho mình. Mặc dù khi làm MC cho một chương trình truyền hình, Uyên đã quen anh Victor Vũ, được anh mời đóng phim kinh dị Oan hồn nhưng Uyên cũng phải thử vai với 20 cô gái khác. Charlie Nguyễn, Dustin Nguyễn (đạo diễn và tác giả kịch bản Để Mai tính) tuy là bạn bè nhưng không có ý định mời Uyên tham gia phim này do tiếng Việt của Uyên chưa tốt lắm và Uyên là Việt kiều, trong khi nhân vật là ca sĩ Việt Nam. Nhưng khi đọc kịch bản, Uyên có cảm giác mình sẽ làm tốt vai này. Uyên phải nhờ riêng cô phụ trách sắp lịch thử vai với anh Charlie. Anh Charlie phải cho thử vai vì công bằng ai cũng phải có được cơ hội đúng không. Êkíp làm phim rất thích Uyên nhưng không thể giao vai chính mà chỉ mời đóng vai phụ.

Chỉ còn một tuần nữa bấm máy, Charlie và Dustin mời Uyên uống cà phê. Uyên buồn trong bụng, nghĩ là vai phụ của mình cũng bị cắt rồi. Hai anh nói có một tin vui và một tin buồn, Uyên muốn nghe tin nào trước. Uyên nói nghe tin buồn trước. Tin buồn là diễn viên chính của phim bị bệnh, phải thế vai. Tin vui là Uyên được thế vai chính.

Diễn viên Kathy Uyên: Việt Nam đang có nhiều cơ hội ảnh 1

Diễn viên Kathy Uyên.

Không có thành công dễ dàng

. Uyên có thể chia sẻ về quá trình theo đuổi nghề ở Mỹ?

+ Uyên đã tốt nghiệp chuyên ngành biên kịch - lịch sử phim ảnh và ngành thứ hai là quản trị kinh doanh tại Đại học California. Uyên là diễn viên chuyên nghiệp ở Mỹ, có người quản lý để nhận hợp đồng phim. Uyên đã đóng trên 50 phim lớn nhỏ, cả phim của người Việt lẫn người Mỹ. Ngoài đóng phim, Uyên còn làm MC truyền hình, đóng quảng cáo… và được biết nhiều trong cộng đồng người Việt.

Uyên vào làng giải trí từ năm 16 tuổi, đến nay là 12 năm nhưng chỉ đóng phim được trả tiền từ sáu năm nay. Còn trước đó, để sống tự lập xa gia đình, vừa làm vừa học, Uyên phải làm đủ thứ nghề, làm trong quán ăn, đi bán hàng… để theo đuổi đam mê phim ảnh.

Việt Nam nhiều thách thức và cơ hội

. Đóng phim ở Việt Nam khác với đóng phim ở Mỹ thế nào, so về điều kiện làm việc?

+ Đóng phim ở Việt Nam khó hơn ở Mỹ nhiều. Khó nhất là phải nói tiếng Việt. Tiếng Mỹ, Uyên biết là mình đang nói gì. Còn tiếng Việt, không phải từ nào, câu nào Uyên cũng hiểu. Như từ “triết lý” với Uyên cũng là từ mới, Uyên phải học. Mỗi ngày ở Việt Nam, mỗi cuộc nói chuyện ở Việt Nam là một bài học về tiếng Việt. Bởi vậy đóng phim ở Việt Nam, Uyên rất cực học kịch bản, mỗi ngày tự nghiên cứu, tập luyện sao để từng câu thoại nói ra được tự nhiên, đúng nhất.

Tuy vậy, ở Mỹ cơ hội đóng phim, làm phim cho người châu Á, người Việt ở Mỹ rất khó, không phải đoàn làm phim lúc nào cũng có tiền. Có mấy năm liền Uyên chuyên đóng phim không thù lao cho những phim nhỏ của những sinh viên điện ảnh, những đạo diễn mới ra trường… Rất cực nhưng mình vẫn phải làm thôi vì có làm mình mới học hỏi được và được biết đến.

. Vì sao chị muốn ở lại Việt Nam làm việc?

+ Khi về Việt Nam đóng Chuyện tình xa xứ, Uyên không nghĩ mình ở lại luôn. Nhưng ở trong nước Uyên thấy mình rất được ủng hộ, có nhiều bạn bè, cuộc sống rất vui. Về lại Mỹ, cuộc sống phẳng lặng quá. Việt Nam lại đang phát triển, mỗi ngày có nhiều công trình xây dựng, nhiều công ty, nhiều bộ phim ra đời, đem đến cơ hội rất nhiều. Ở Mỹ thì đã phát triển xong rồi nên cơ hội ít hơn, nên Uyên thấy ở Mỹ thì an toàn nhưng ở Mỹ khó có thể tạo dựng riêng một điều gì cho mình như ở Việt Nam, cuộc sống của mình không mở rộng như ở Việt Nam.

. Vai Mai trong Để Mai tính của Uyên đã có nhiều đắn đo, lựa chọn giữa tiền và hạnh phúc. Trong đời thực, Uyên quan niệm thế nào về tiền?

Tôi rất hài lòng!

Kathy Uyên có thái độ làm việc rất chuyên nghiệp, khi ra phim trường rất chịu khó, siêng năng, không sợ cực khổ, vất vả. Về khả năng làm việc, Uyên được đào tạo bài bản nên kỹ thuật rất tốt. Tôi rất hài lòng về vai diễn Mai trong Để Mai tính. Uyên đã diễn rất tròn, đạt yêu cầu về nhân vật trong kịch bản.

Đạo diễn Charlie Nguyễn

+ Uyên đi làm từ năm 16 tuổi nên biết tiền quan trọng như thế nào. Nhưng Uyên cũng biết rất rõ tiền không phải là hạnh phúc. Uyên đam mê phim, đam mê sáng tạo và cảm thấy hạnh phúc khi được sống với đam mê. Uyên sẽ cố gắng kiếm tiền để lo cho một tương lai ổn định bằng những việc gắn với đam mê, sáng tạo của mình như làm phim, thiết kế thời trang…

. Với Kathy Uyên, đóng phim có đủ sống không?

+ Ở Mỹ thì đủ nhưng ở Việt Nam thì không. Uyên đang có kế hoạch phát triển một nhãn hiệu thời trang ở Việt Nam để ổn định kinh tế vì muốn ở lại Việt Nam làm việc luôn. Uyên cũng đang viết một kịch bản, sẽ tìm nhà đầu tư để làm phim ở Việt Nam.

. Kathy Uyên có nghĩ là có tiếng sẽ có tiền vì ở Việt Nam rõ ràng bạn dễ được biết đến hơn ở Mỹ?

+ (Cười) Có tiếng và phải có thêm mồ hôi nữa mới có tiền đủ để mình cảm thấy an toàn. Nếu chỉ có tiếng mà không làm gì thì tiền không đủ cho tương lai đâu.

. Xin cảm ơn và chúc Kathy Uyên sẽ thành công như ý.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất

10 tuổi, Uyên đã tham gia diễn kịch và văn nghệ trong trường. 13 tuổi đã mơ ước làm nghệ sĩ và nhờ ba mẹ giới thiệu với cô Kiều Chinh - diễn viên Việt Nam nổi tiếng để hỏi cô làm sao theo nghề. Ba mẹ Uyên đã bảo Uyên viết thư cho cô và được quản lý của cô trả lời. 16 tuổi, Uyên nhờ ba chở đi thử vai vì chưa thể tự lái xe. Chở Uyên đi đến 6-7 lần mà không thành công, ba khuyên: “Ba biết con đam mê nhưng nghề này với con chắc không có duyên. Thôi, hãy học kinh tế để lo tương lai!”.

Uyên nói ba mẹ cứ an tâm, Uyên sẽ học kinh tế, đem được tấm bằng đại học về cho ba mẹ. Uyên học kinh tế thật nhưng cũng học cả về phim và tham gia nhiều hoạt động văn nghệ như làm diễn viên, người mẫu, MC truyền hình, MC ca nhạc… Năm 2004, Uyên đóng phim Oan hồn chung với con cô Kiều Chinh. Năm 2008, đóng vai con gái cô Kiều Chinh trong bộ phim How I met your mother, Uyên được cô Kiều Chinh mời về nhà mình ăn tiệc Lễ tạ ơn. Uyên đã cùng mời ba mẹ đến nhà cô Kiều Chinh. Vậy là hồi 16 tuổi, Uyên nhờ ba mẹ giới thiệu với cô. Hơn 10 năm sau, Uyên lại là người giới thiệu cô với ba mẹ. Nó hạnh phúc như lần đầu tiên mời ba mẹ ra rạp xem phim Uyên đóng vậy.

HÒA BÌNH thực hiện

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm