Điều gì sẽ xảy ra khi Ronaldo chơi cho Man City?

Ronaldo đã gần gia nhập đội bóng của Pep Guardiola, nhưng Quỷ đỏ đã nhanh chóng nhảy vào và thuyết phục anh để có thể ký hợp đồng trở lại với anh từ Juventus vào mùa hè năm ngoái.

Cầu thủ người Bồ Đào Nha khởi đầu tốt và ghi sáu bàn trong bốn trận đầu tiên cho đội nhà trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, gần đây anh đã bắt đầu cảm thấy hơi khó khăn do chịu áp lực từ tuổi tác. Mặc dù Manchester United đã thi đấu tốt trong những trận gần đây, nhưng Ronaldo chỉ ghi được một bàn trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Trong khi đó, phong độ của Manchester City đã đi xuống gần đây khi ông thầy Pep Guardiola hiện đối mặt với quá nhiều ca chấn thương trong đội và sự tuột dốc đôi khi là điều hiển nhiên.

Ronaldo chắc chắn có nhiều đất diễn và hiệu quả hơn khi đá cho Man City nhờ hàng tiền vệ năng động. Ảnh: CGI.

Cựu tuyển thủ Barnes tin rằng Ronaldo sẽ có nhiều sự phục vụ ở Manchester City hơn là ở Old Trafford và chỉ trích anh khi không đưa ra sự cân nhắc tốt hơn vào mùa hè vừa qua: "Kỷ lục ghi bàn của anh ấy là tuyệt vời đối với một cầu thủ 37 tuổi. Nhưng tôi nghĩ nếu Ronaldo đến Man City, anh ấy có thể đã có 25 bàn thắng cho đến bây giờ. Đơn gian là những cầu thủ giỏi ở đó sẽ luân chuyển banh và tìm thấy Ronaldo dễ dàng hơn rất nhiều.

Cầu thủ Man City có đủ tầm nhìn và kỹ thuật để đưa Ronaldo vào tư thế thuận lợi để ghi bàn. Trong khi đó, tôi nghĩ một số cầu thủ ở Man United đơn giản là không có đủ đẳng cấp để giúp anh ấy đối diện với khung thành đối phương".

Barnes tiếp tục: "Tôi nghe thấy có nhiều lập luận khác cho rằng đôi chân của Ronaldo đã dần bị ảnh hưởng do tuổi tác và anh ta không có được tốc độ như đã có của 5 năm trước. Tôi nghĩ điều có thể khiến anh ấy thất vọng hơn là Ronaldo không có hàng tiền vệ giống như anh đã quen trong quá khứ và không có đủ bóng để có thể tạo ra cơ hội cho đội bóng”.

Chân sút 37 tuổi chưa phát huy tác dụng tốt nhất khi khoác ao Man United. Ảnh: CGI.

Cristiano Ronaldo thường không có những trận đấu hay khoảnh khắc tồi tệ. Nhưng cầu thủ 37 tuổi này đã có vẻ thất vọng trên sân mùa này khi các cầu thủ tấn công của Manchester United thường keo kiệt và không đưa ra những quyết định tối ưu trên sân cỏ.

Đội bóng của Ralf Rangnick đang hy vọng kết thúc trong top 4 Premier League và họ đã làm rất tốt cho đến nay. Hiện tại họ đang chiếm vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 47 điểm sau 27 trận. Tuy nhiên, đội xếp thứ 5 là West Ham United và đội xếp thứ 6 là Arsenal chỉ kém họ 2 điểm. Pháo thủ thậm chí còn có ba trận đá ít hơn hai đội còn lại.

Quỷ đỏ sẽ cần Ronaldo trở lại với phong độ ghi bàn tốt nhất của anh để đảm bảo họ không gặp phải trở ngại muộn trong những tháng tới. Cristiano Ronaldo đã ghi 15 bàn sau 30 lần ra sân cho Manchester United trên mọi đấu trường cho đến nay trong mùa giải này. Nhưng đội bóng của Rangnick cần nhiều hơn thế ở chân sút từng năm lần giành Quả bóng vàng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm