Điều ông Vương Nghị nhắc xuyên suốt chuyến thăm 3 nước ASEAN

(PLO)- Một chủ đề được ông Vương Nghị nhắc xuyên suốt tại cả 3 nước ASEAN trong chuyến công du tuần rồi, đó là thúc đẩy hợp tác thực hiện Sáng kiến Vành đai và con đường.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc (TQ) Vương Nghị vừa kết thúc chuyến công du ba nước Đông Nam Á - Singapore, Malaysia và Campuchia (từ ngày 10 đến 13-8). Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Vương sau khi được tái bổ nhiệm làm bộ trưởng Bộ Ngoại giao TQ vào tháng trước.

Quan sát chuyến thăm có thể nhận thấy có một chủ đề được ông Vương nhắc xuyên suốt tại ba điểm đến, đó là thúc đẩy hợp tác thực hiện Sáng kiến Vành đai và con đường.

Tại Malaysia, ông Vương nói rằng TQ khuyến khích các công ty trong nước đầu tư vào Malaysia, sẵn sàng tăng hợp tác về nông nghiệp, nhập khẩu nhiều nông sản từ Malaysia, đồng thời nhắc đến các dự án hàng đầu của Sáng kiến ​​Vành đai và con đường giữa hai nước.

Tại Singapore, ông Vương cũng nhắc đến với người đồng cấp Singapore Vivian Balakrishnan và hai bên nhất trí tăng cường hợp tác thúc đẩy sáng kiến này.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen (phải) tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại Phnom Penh ngày 13-8. Ảnh: AP

Thủ tướng Campuchia Hun Sen (phải) tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại Phnom Penh ngày 13-8. Ảnh: AP

Tại Campuchia, ông Vương đặc biệt khen ngợi khả năng thu hút đầu tư nước ngoài của Phnom penh và cũng nhấn mạnh sự hợp tác tích cực giữa hai nước đã góp phần thực hiện Sáng kiến Vành đai và con đường. Với chuyến thăm của ông Vương, TQ là nước đầu tiên có đại diện sang thăm Campuchia trong bối cảnh nước này đang chuyển tiếp lãnh đạo và nội các chính phủ sau kỳ bầu cử Quốc hội hồi tháng 7.

Việc ông Vương nhắc đến Sáng kiến Vành đai và con đường ở từng nước có thể liên quan đến việc Diễn đàn Hợp tác quốc tế vành đai và con đường lần thứ ba sẽ được tổ chức vào cuối năm nay tại TQ. Trước chuyến thăm của ông Vương, ngày 9-8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ Mao Ninh nói rằng các nước Đông Nam Á là đối tác quan trọng nhất của TQ trong hợp tác vành đai và con đường.

Tạp chí Wall Street Journal hồi tháng 7 đưa tin rằng các lãnh đạo Pháp, Đức, Ý và một số nước châu Âu khác không có kế hoạch tham dự Diễn đàn Vành đai và con đường năm nay. Ý, nước duy nhất thuộc Nhóm G7 có tham gia Vành đai và con đường, tháng trước cho biết có ý định rút.

Global Times ngày 12-8 dẫn nguồn tin liên quan công tác tổ chức diễn đàn bác cách đưa tin của Wall Street Journal. Nguồn tin cho biết phần lớn lời mời đến dự diễn đàn được mở rộng cho các nước đang phát triển, nhiều nước phát triển sẽ không được mời, vì vậy kết luận rằng các nước phát triển “tránh tham gia” là không đúng. Bắc Kinh cho biết vẫn sẵn sàng nếu các nước phát triển muốn dự.

Sáng kiến Vành đai và con đường của TQ có 150 nước tham gia. Theo hãng thông tấn TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin dự định thăm TQ vào tháng 10, trùng với thời điểm diễn ra diễn đàn này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm