Đô đốc Trung Quốc thách đố xây đảo

Báo New York Times đưa tin ngày 18-7, Cục Hải sự Trung Quốc thông báo đóng cửa khu vực đông nam của tỉnh Hải Nam từ ngày 18 đến 21-7 để tập trận. Thông báo không nêu chi tiết về cuộc tập trận.

Trong khi đó, Reuters cùng ngày dẫn thông báo từ không quân Trung Quốc cho biết vừa thực hiện tuần tra chiến đấu trên biển Đông. Tham gia tuần tra có máy bay ném bom, máy bay thám sát, máy bay tiếp liệu trên không.

Người phát ngôn không quân Trung Quốc còn nói các cuộc tuần tra sẽ được thực hiện thường xuyên trong tương lai.

Tập trận và tuần tra trên không diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tòa Trọng tài công bố phán quyết vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc.

Một ngày sau khi có phán quyết, ngày 13-7, Bắc Kinh đã từng thể hiện thái độ thách thức khi đưa hai máy bay dân dụng cất cánh từ tỉnh Hải Nam bay đến đá Vành Khăn và đá Xu Bi.

Trung Quốc tổ chức tập trận vào lúc Đô đốc John Richardson, tư lệnh hải quân Mỹ, thực hiện chuyến thăm Bắc Kinh trong ba ngày từ ngày 17-7.

Theo thông báo của hải quân Mỹ, mục đích chuyến thăm nhằm cải thiện thái độ hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy các biện pháp tăng cường tương tác giữa hải quân hai nước.

Hải quân Trung Quốc đón tiếp Đô đốc Mỹ John Richardson ngày 18-7. Ảnh: CCTV NEWS

Thông báo cho biết trong nội dung trao đổi của Đô đốc John Richardson với phía Bắc Kinh bao gồm tranh chấp ở biển Đông, cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (Mỹ tổ chức có hải quân Trung Quốc tham gia) và quan hệ hợp tác giữa hải quân hai nước.

Tân Hoa xã đưa tin phát biểu ngắn trước báo giới ngày 18-7, Đô đốc Trung Quốc Ngô Thắng Lợi nói Đô đốc John Richardson đến thăm Trung Quốc lần này theo lời mời từ phía Trung Quốc và điều này chứng tỏ hai bên rất quan tâm đến an ninh hàng hải.

Tuy nhiên, ông khăng khăng cho rằng Trung Quốc sẽ không ngừng xây dựng trên các đá ở biển Đông. Ông ngụy biện rằng các công trình xây dựng này góp phần củng cố chủ quyền.

Chuyên gia Trương Quân Xã thuộc Viện nghiên cứu hải quân Trung Quốc đánh giá đến giờ này hải quân Mỹ và Trung Quốc đã hợp tác với nhau trong các lĩnh vực diễn tập chung và trao đổi sĩ quan.

Báo New York Times ghi nhận trong năm qua Đô đốc John Richardson và Đô đốc Ngô Thắng Lợi đã thảo luận qua cầu truyền hình ba lần.

Trong lần gần nhất vào tháng 1, hai bên đã nói đến việc Trung Quốc xây sân bay mới trên đá Chữ Thập. Lần đó Ngô Thắng Lợi cũng khăng khăng nói Trung Quốc không tìm cách quân sự hóa trên biển nhưng không thể không củng cố quốc phòng.

Ngày 18-7, Reuters tiết lộ tại một cuộc họp kín ở Bắc Kinh cuối tuần trước, Đô đốc Tôn Kiến Quốc, phó tổng tham mưu trưởng quân đội, đã hăm dọa tuần tra tự do hàng hải do hải quân nước ngoài thực hiện ở biển Đông cuối cùng có thể trở thành thảm họa.

Ông giận dữ nói: Có khi nào tự do hàng hải ở biển Đông bị ảnh hưởng đâu? Trong quá khứ, hiện tại và tương lai cũng chưa từng.

Ông biện luận Trung Quốc phản đối cái gọi là tự do hàng hải có kèm theo đe dọa quân sự.

Cũng với giọng điệu như Đô đốc Tôn Kiến Quốc, trả lời đài truyền hình Sky News (Úc), ông Nguyễn Tông Trạch thuộc Viện nghiên cứu quốc tế (Bộ Ngoại giao Trung Quốc) đã “nắn gân” Úc. Ông nói Úc sẽ thiếu cẩn trọng nếu tiến hành tự do hàng hải ở biển Đông và nếu Úc quyết định như thế thì đó là sai lầm, là thảm họa. Ông cho rằng tự do hàng hải mà Mỹ đang tiến hành vượt quá những gì luật pháp quốc tế cho phép và Úc không nên theo Mỹ.

________________________________

Quân đội Trung Quốc sẽ sử dụng phán quyết trọng tài để cải thiện năng lực để có thể giữ vai trò quyết định vào phút cuối nhằm bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia.

Đô đốc TÔN KIẾN QUỐC

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm