Cận cảnh những ngôi nhà dọc tuyến metro số 2

Theo ghi nhận của PV PLO, người dân bị ảnh hưởng bởi tuyến metro số 2 đang tích cực bàn giao mặt bằng. Nhiều đoạn đường đã được mở rộng theo cả hai phía, hàng loạt ngôi nhà đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng.

Nhiều đoạn đường Cách mạng Tháng Tám đã hoàn tất công tác bàn giao mặt bằng.

Đường sá thông thoáng, nhiều ngôi nhà đã được sửa chữa và hoàn thiện.

Hàng trăm ngôi nhà dọc đường Cách mạng Tháng Tám tiếp tục được sửa chữa, xây mới sau thời gian bàn giao mặt bằng. Bên cạnh đó, nhiều hàng quán, cửa tiệm đã được thay đổi những màu sơn mới.

Tuy nhiên, trên thực tế còn nhiều đoạn người dân chưa bàn giao mặt bằng. 

Bên cạnh đó vẫn còn nhiều ngôi nhà đang được xây mới. 

Hàng loạt ngôi nhà đã hoàn tất công tác bàn giao.

Theo Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) dự kiến được khởi công vào năm 2022 và vận hành, khai thác năm 2026.

Hiện nay tỉ lệ bàn giao mặt bằng tuyến metro số 2 đạt 78,7% (475/603 trường hợp). Chủ đầu tư đã tiếp nhận bàn giao mặt bằng 5/10 nhà ga và đoạn đường dẫn vào depot Tham Lương từ UBND các quận Tân Bình, Tân Phú, 10, 12.

Tuyến metro số 2 sẽ kết nối với tuyến metro số 1 và tương lai là các tuyến số 5, số 3b, số 4 và số 6 tạo thành một hệ thống đường sắt đô thị. Từ đó, thuận lợi trung chuyển hành khách dọc theo trục đông - tây vào trung tâm TP.

Cận cảnh những ngôi nhà dọc tuyến metro số 2 ảnh 9
Các quận các tiếp tục đẩy mạnh công tác bàn giao mặt bằng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm