Cấm xe 3 trục, cầu Rạch Miễu vẫn kẹt hơn 10 km

Chiều 18-1 (nhằm 24 tết), hàng ngàn phương tiện từ các tỉnh miền Tây vận chuyển hành khách, hàng hóa và hoa kiểng tết ồ ạt đổ về hướng TP.HCM khiến cầu Rạch Miễu và QL60 kẹt xe kéo dài hơn 10 km từ cầu Rạch Miễu đến TP Bến Tre.

Theo ghi nhận, trong chiều và đến tối cùng ngày 18-1, hàng loạt xe ba trục bị cấm qua cầu Rạch Miễu ở khung giờ cao điểm phải dừng lại đậu ở lề QL60 cũ hướng về phà Rạch Miễu (đoạn thuộc xã Tam Phước, Châu Thành). Nhiều xe ba trục di chuyển đến cầu Rạch Miễu trúng ngay khung giờ cấm đã được lực lượng CSGT hướng dẫn di chuyển vào bãi đất trống dưới chân cầu Rạch Miễu đậu chờ hết giờ cấm mới được di chuyển qua cầu.

Hàng loạt xe ba trục phải đậu chờ hết giờ cao điểm để qua cầu Rạch Miễu.

Dòng xe ba trục xếp hàng dài đậu chờ hết giờ cấm để qua cầu.

Dù vậy, tình trạng kẹt xe trên QL60 và cầu Rạch Miễu vẫn diễn ra trầm trọng. Đến 18 giờ tối, hàng loạt ô tô, xe tải các loại xếp hàng dài hơn 10 km từ chân cầu Rạch Miễu đến TP Bến Tre. Nhiều tài xế tỏ ra mệt mỏi khi dòng xe kẹt cứng kéo dài.

Còn phía chiều ngược lại từ Tiền Giang về Bến Tre, dòng phương tiện nối đuôi nhau kéo dài từ ngã ba đường Ấp Bắc thuộc phường 10, TP Mỹ Tho (Tiền Giang) đến chân cầu Rạch Miễu dài gần 4 km.

Nhiều người đi xe máy, mô tô rất bức xúc trước một số tài xế xe tải, xe khách không chấp hành quy định làn đường, vô tư điều khiển phương tiện đi vào làn đường xe thô sơ khiến giao thông bị kẹt nghiêm trọng. Hàng trăm xe máy, mô tô phải chạy lên lề để tìm đường thoát khỏi dòng phương tiện bị kẹt dưới lòng đường. Thậm chí xe cứu thương phải nằm chờ ngay trên làn xe thô sơ.

Kẹt xe cầu Rạch Miễu diễn ra thường xuyên vào lễ, tết.

Trước đó, để đảm bảo an toàn giao thông, chống ùn tắc dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản đồng ý cấm xe tải từ ba trục trở lên qua cầu Rạch Miễu dịp tết. Thời gian cấm bắt đầu từ ngày 17-1 đến 13-2. Cụ thể, thời gian cấm hướng Tiền Giang đi Bến Tre, sáng từ 9 giờ đến 11 giờ, chiều từ 15 giờ đến 19 giờ. Hướng từ Bến Tre đi Tiền Giang  cấm từ 15 giờ đến 19 giờ.

Để giải quyết bài toán giao thông qua khu vực cầu Rạch Miễu trong dịp tết, tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể, ông Cao Văn Trọng - Chủ tịch tỉnh Bến Tre đề xuất chi 100 tỉ đồng mở bến phà từ An Khánh (Bến Tre) qua Song Thuận (Tiền Giang) để cứu kẹt xe cầu Rạch Miễu trong thời gian đợi cầu Rạch Miễu 2.

Kẹt xe hơn 10 km từ cầu Rạch Miễu đến TP Bến Tre từ chiều đến tối 18-1.

Với đề xuất trên, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết trước mắt Bộ GTVT cho chủ trương nghiên cứu. Bộ ủng hộ tỉnh, tuy nhiên, theo bộ trưởng do bến phà đề xuất không nằm trên quốc lộ nên việc này tỉnh Bến Tre cần kiến nghị Chính phủ quyết định.

Hiện nay, mỗi ngày đêm có khoảng 18.000 lượt ô tô các loại qua cầu Rạch Miễu, riêng thứ Bảy, Chủ nhật tăng lên khoảng 20.000 phương tiện/ngày đêm. Trong khi đó, theo thiết kế, cầu Rạch Miễu chỉ cho 6.000 lượt phương tiện qua lại/ngày đêm. Lượng xe hiện đã vượt gấp hơn ba lần so với thiết kế. Điều này là nguyên nhân thường xuyên gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại cầu, nhất là trong những ngày lễ, tết và cuối tuần.  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm