TP.HCM sắp có tuyến tàu du lịch mới

Sáng 11-6, Sở GTVT TP.HCM kết hợp Sở GTVT tỉnh Bình Dương tổ chức khảo sát điều kiện an toàn hoạt động bến, phương tiện vận tải hành khách và du lịch đường thủy trên tuyến tàu bến Bạch Đằng - Bình Dương - Địa đạo Củ Chi (Bến Đình - Bến Dược).

Đoàn khảo sát tới Bến Dược (Củ Chi). Ảnh: THU TRINH

Công ty TNHH công nghệ xanh DP (Greenlines DP) là đơn vị quản lý, vận hành tuyến tàu du lịch này. Tuyến tàu mới này có cự ly di chuyển trên toàn tuyến là 78 km, dự kiến 4 chuyến/ngày. Giờ khởi hành từ bến Bạch Đằng: lúc 8 giờ và 9 giờ; Khởi hành từ Củ Chi lúc 14 giờ và 15 giờ.

Các tàu cao tốc và du thuyền Greenlines DP được thiết kế hiện đại, rộng rãi, thoáng mát. Ảnh: THU TRINH

Giá vé dự kiến như sau: từ bến Bạch Đằng - Bến Đình là 220 ngàn đồng/vé; Bến Bạch Đằng - Bình Dương 120 ngàn đồng/vé; Bình Dương - Củ Chi 150 ngàn đồng/vé.

Hình ảnh tàu du lịch mới sẽ được khai trương vào đầu tháng 7. Ảnh: THU TRINH

Ông Trần Song Hải, Tổng Giám đốc Greenlines DP, cho biết để góp phần kích cầu du lịch theo chủ trương của UBND TP.HCM, đồng thời mở rộng khai thác tuyến du lịch dọc sông Sài Gòn, công ty sẽ mở tuyến tàu du lịch từ Bến Bạch Đằng vòng qua bán đảo Thanh Đa. Tàu sẽ cập đón khách tại bến Bình Hòa lên Thủ Dầu Một, cập bến Tiamo sau đó vòng lên Địa Đạo Củ Chi và ngược lại.

Dự kiến đầu tháng 7 Greenlines DP sẽ khai trương tuyến tàu du lịch trên.

Theo đại diện Sở GTVT TP.HCM, đây là đợt khảo sát lần 2. Nếu bến bãi ổn định, an toàn sẽ có thể đưa vào khai thác ngay.

Vị đại diện này nhận định trong tương lai tuyến tàu này không chỉ góp phần phát triển du lịch bằng đường thủy mà còn giảm gánh nặng cho đường bộ, giảm bớt tình trang kẹt xe.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm