TP.HCM vẫn còn hơn 500.000 vé xe tết Nguyên đán 2020

Theo đó, Sở GTVT TP.HCM cho biết hiện nay vé xe trong bến xe còn nhiều. Vì vậy, người dân nên vào bến mua vé hoặc lên trang mạng chính thức của bến xe theo phụ lục mua vé để đảm bảo đúng xe, đúng hãng và đúng giá, tránh trường hợp mua phải vé giả, giá vé cao.

ve-tet

Sở GTVT thông báo lượng vé cho dịp tết Nguyên đán 2020 vẫn còn nhiều. Ảnh: ĐÀO TRANG

Cụ thể, đến ngày 16-1, TP.HCM vẫn còn hơn 500.000 vé xe về cả miền Bắc, miền Trung-Tây Nguyên và miền Tây ở bốn bến xe.

TP đã cung ứng hơn 1 triệu vé trong dịp tết Nguyên đán này, trong đó tổng số vé đã bán là 516.183 vé, với 443.000 vé nằm, hơn 72.000 vé ngồi.

Riêng số lượng giường nằm ở TP.HCM về miền Bắc là hơn 31.000 vé, khu vực miền Trung-Tây Nguyên là gần 300.000 vé. Hiện số vé còn lại là 502.000 vé, bao gồm 524.000 vé giường nằm. Trong đó khu vực miền Trung-Tây Nguyên vẫn còn hơn 56.000 vé, miền Bắc vẫn còn hơn 17.000 vé.

Đối với Bến xe Miền Đông, đơn vị tung ra 417.000 vé và hiện nay đã bán được hơn 321.000 vé. Riêng giường nằm đã bán được hơn 292.000 vé, số còn lại là hơn 21.000 vé. Trong đó, khu vực miền Trung-Tây Nguyên vẫn còn hơn 13.000 vé.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm