Trạm thu phí trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hoạt động trở lại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-10, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), cho biết từ 0 giờ ngày mai (5-10), đơn vị sẽ tổ chức thu phí trở lại tại trạm quốc lộ 51 thuộc tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Trạm thu phí quốc lộ 5. Ảnh: VEC

Theo VEC, ngày 20-7, khu vực đặt trạm thu phí trên được tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, từ ngày 3-10 nơi đây không áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng nên đủ điều kiện để thu phí trở lại.

Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dài 55km đi qua địa bàn TP.HCM và tỉnh Đồng Nai, quy mô bốn làn xe, với tổng mức đầu tư hơn 20.600 tỉ đồng.

Tuyến đường được khởi công xây dựng vào năm 2009 và hoàn thành, đưa vào khai thác từ 2015 giúp kết nối giao thông, kinh tế giữa TP.HCM với các vùng Đông Nam bộ và Tây Nguyên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm