Đoàn ĐBQH Ninh Thuận kiến nghị sớm xử vụ kiện bán nước sinh hoạt bằng nửa giá thành

(PLO)- Vụ tranh chấp hợp đồng kinh tế giữa Công ty CP cấp nước Ninh Thuận và Công ty Đông Mỹ Hải đã kéo dài bốn năm, trải qua bốn phiên tòa nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-10, nguồn tin PLO cho biết Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Ninh Thuận vừa có văn bản kiến nghị gửi TAND Cấp cao tại TP.HCM về việc sớm đưa vụ án tranh chấp giá nước giữa Công ty CP cấp nước Ninh Thuận và Công ty TNHH cấp nước Đông Mỹ Hải (Công ty Đông Mỹ Hải) ra xét xử.

Vụ tranh chấp giá nước giữa Công ty cấp nước Ninh Thuận và Công ty Đông Mỹ Hải kéo dài 4 năm. Ảnh: HH.

Vụ tranh chấp giá nước giữa Công ty cấp nước Ninh Thuận và Công ty Đông Mỹ Hải kéo dài 4 năm. Ảnh: HH.

Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận cho biết vụ tranh chấp hợp đồng kinh tế giữa hai công ty trên đã kéo dài bốn năm, trải qua bốn phiên tòa nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, chưa có bản án có hiệu lực pháp luật.

Mới đây, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã hoãn phiên xét xử theo đề nghị của bị đơn là Công ty Đông Mỹ Hải. Đến nay, vụ án chưa được đưa ra xét xử trở lại.

Theo báo cáo của Công ty CP Cấp nước Ninh Thuận, cổ phần vốn thuộc sở hữu Nhà nước tại công ty là hơn 52%. Vì vậy, vụ án chậm trễ đưa ra xét xử sẽ dẫn đến số nợ của Công ty Đông Mỹ Hải đối với Công ty CP cấp nước Ninh Thuận càng lớn.

Đoàn ĐBQH cho rằng những vấn đề trên có thể phát sinh thêm nhiều vấn đề liên quan đến việc cấp nước ổn định và liên tục cho người dân trong vùng phục vụ của Công ty Đông Mỹ Hải.

Đặc biệt, trường hợp Công ty Đông Mỹ Hải không có khả năng thanh toán nợ sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty CP Cấp nước Ninh Thuận và ảnh hưởng lớn đến việc bảo toàn vốn Nhà nước tại Công ty CP Cấp nước Ninh Thuận.

Cấp sơ thẩm tuyên Công ty Đông Mỹ Hải phải trả hơn 16,7 tỉ đồng tính đến ngày 31-11-2021. Ảnh: HH

Cấp sơ thẩm tuyên Công ty Đông Mỹ Hải phải trả hơn 16,7 tỉ đồng tính đến ngày 31-11-2021. Ảnh: HH

“Để bảo toàn phần vốn Nhà nước tại Công ty CP Cấp nước Ninh Thuận, ổn định việc cấp nước cho người dân địa phương, Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận kiến nghị TAND Cấp cao tại TP.HCM sớm đưa vụ án ra xét xử”- kiến nghị của Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận nêu rõ.

Trước đó, như PLO đã phản ánh, ông Phạm Hữu Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cấp nước Ninh Thuận, đã có văn bản kiến nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Thuận, đề xuất giải quyết tranh chấp giá nước giữa hai công ty trên.

Theo ông Phạm Hữu Sơn, tính đến tháng 8-2022, số tiền mà Công ty Đông Mỹ Hải nợ Công ty CP Cấp nước Ninh Thuận đã lên đến 31 tỉ đồng. Cộng thêm 12 tỉ đồng chênh lệch giá trong ba năm (2015 – 2017) theo kết luận thanh tra của UBND tỉnh thì số nợ đã vượt quá 43 tỉ đồng.

TAND tỉnh Ninh Thuận đã xử sơ thẩm vụ kiện tranh chấp hợp đồng dịch vụ cấp nước giữa nguyên đơn là Công ty Cấp nước Ninh Thuận và bị đơn là Công ty Đông Mỹ Hải, hủy quyết định cá biệt giữa hai công ty.

Tổng cộng Công ty Đông Mỹ Hải phải trả cho Công ty Cấp nước Ninh Thuận đến ngày 31-11-2021 là hơn 16,7 tỉ đồng. Tòa cũng yêu cầu hai công ty duy trì hệ thống cấp nước cho người dân cho đến khi các bên có thỏa thuận mới.

Năm 2019, UBND tỉnh Ninh Thuận có kết luận thanh tra các sai phạm tại Công ty Cấp nước Ninh Thuận, trong đó có việc công ty này bán nước sạch cho Công ty Đông Mỹ Hải chỉ bằng một nửa giá thành. Tòa tuyên áp dụng giá bán nước từ ngày 1-7-2018 đến 30-9-2019 là 5.000 đồng/m3, giá bán từ ngày 1-10-2019 đến 30-11-2021 là 6.000 đồng/m3.

Sau khi bản án được tuyên, cả nguyên đơn và bị đơn đều kháng cáo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm