Đoàn khảo sát của Quốc hội làm việc tại TP Cần Thơ

(PLO)- Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa – Giáo dục của Quốc hội làm việc với UBND TP Cần Thơ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (giai đoạn 2020-2023).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 12-9, Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa – Giáo dục của Quốc hội do ông Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá - Giáo dục làm trưởng đoàn, đã làm việc với UBND TP Cần Thơ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (giai đoạn 2020-2023.

Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa – Giáo dục của Quốc hội làm việc với UBND TP Cần Thơ
Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa – Giáo dục của Quốc hội làm việc với UBND TP Cần Thơ chiều 12-9. Ảnh: NHẪN NAM

Tại đây, các đại biểu đã trao đổi thảo luận xung quanh các vấn đề về chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ, các mô hình hay cũng như các vướng mắc đang gặp phải.

Cạnh đó, đại biểu cũng đề nghị chính sách hỗ trợ khởi nghiệp phải là vấn đề lâu dài, trong đó, ngành giáo dục đào tạo cần quan tâm từ sớm để có định hướng cho học sinh, sinh viên về tâm thức và trí hướng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Theo ông Tạ Văn Hạ, qua việc khảo sát, đoàn sẽ có báo cáo với trung ương để có cơ sở ban hành những chính sách vĩ mô phù hợp với điều kiện thực tế trên cả nước nói chung và TP Cần Thơ nói riêng.

Ông Hạ cũng bày tỏ mong ước TP Cần Thơ cũng sẽ là trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở khu vực Tây Nam Bộ.

quoc-hoi-khao-sat-tai-tp-can-tho.jpg
Ông Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá - Giáo dục của Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NHẪN NAM

Theo báo cáo, trên địa bàn TP Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL, bình quân một năm có khoảng từ 400 - 500 dự án khởi nghiệp. Trong đó, có khoảng 20% - 30% số này là các dự án khởi nghiệp có yếu tố sáng tạo và có tiềm năng phát triển nếu được hỗ trợ bài bản.

TP Cần Thơ hiện có khoảng 14 tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, trong đó có khoảng năm tổ chức có không gian làm việc chung và mạng lưới các nhà đầu tư, quỹ đầu tư mạo hiểm cũng được hình thành từ nguồn vốn của các cá nhân và doanh nghiệp.

UBND TP luôn quan tâm, chỉ đạo các sở, ban ngành và địa phương tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nền tảng cho thanh niên về khởi sự kinh doanh, phát triển doanh nghiệp…

Tính đến tháng 12-2022, trên địa bàn TP Cần Thơ đã hình thành ba mạng lưới gồm: Mạng lưới liên kết Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo TP Cần Thơ (CanTho Startup Ecosystem); Mạng lưới các cơ sở ươm tạo công nghệ khu vực ĐBSCL; Mạng lưới cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP Cần Thơ để gắn kết các nguồn lực nhằm hỗ trợ một cách hiệu quả nhất cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Hiện nay, có hai Quỹ đầu tư khởi nghiệp đã được thành lập và đang hoạt động gồm Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo FUNDGO và Quỹ đầu tư do Nhóm các nhà đầu tư cá nhân thuộc Mạng lưới Khởi nghiệp MeKong (Startup MeKong) thành lập.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo của TP Cần Thơ cũng chỉ ra một số hạn chế như hiện nhiều thanh niên khởi nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn vốn, đặc biệt là vốn từ các quỹ đầu tư mạo hiểm; Thanh niên khởi nghiệp chưa có nhiều kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp và kiến thức về thị trường; Hệ sinh thái khởi nghiệp tại TP Cần Thơ đã phát triển nhưng vẫn còn thiếu các cơ hội kết nối với các nhà đầu tư, chuyên gia, các doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm