Doanh nghiệp Việt bắt tay cung ứng hàng hóa cho nhau

(PLO)- Các doanh nghiệp cung cấp nguồn nguyên liệu và Công ty cổ phần thực phẩm Cholimex sẽ "bắt tay" hợp tác để cung ứng hàng hóa lẫn nhau
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-8, Câu lạc bộ Tổng Thư ký - Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM đến thăm làm việc tại Công ty cổ phần thực phẩm Cholimex (Cholimex Food), Công ty liên doanh Bột quốc tế Intemix.

Ông Diệp Nam Hải, Tổng Giám đốc Công ty Cholimex Food cho biết, thời gian qua bên cạnh ảnh hưởng dịch bệnh, kinh tế thế giới có nhiều biến động khiến hoạt động kinh doanh của đơn vị cũng bị tác động.

Trong sáu tháng đầu năm, thị trường xuất khẩu suy giảm 20% so với cùng kỳ vì các thị trường chính của công ty là các quốc gia Châu Âu, Mỹ, Bắc rơi vào suy thoái. Các thị trường Anh, Pháp, Đức, Thụy Sỹ... cũng tương tự nên tiêu dùng cũng chậm lại.

“Thị trường trong nước cũng khó khăn, có tăng trưởng nhưng hết sức chật vật”- ông Hải nói.

Các doanh nghiệp cùng trao đổi tại buổi làm việc. ẢNH: TÚ UYÊN

Các doanh nghiệp cùng trao đổi tại buổi làm việc. ẢNH: TÚ UYÊN

Ông Hải chia sẻ thêm, để xuất khẩu sang EU, Mỹ... thì điều kiện tiên quyết là doanh nghiệp phải đáp ứng tiêu chuẩn, hàng rào kỹ thuật.

Doanh nghiệp phải xây dựng được hệ thống quản trị chất lượng, xây dựng bộ tiêu chuẩn phù hợp…Điều này đòi hỏi từ người đứng đầu đến người công nhân đồng lòng mới áp dụng được

Hơn nữa, mỗi thị trường đều có tiêu chuẩn riêng. Chẳng hạn, khi bán hàng qua Thụy Sỹ phải theo tiêu chuẩn chất lượng của EU, về đạo đức kinh doanh xã hội họ có bộ tiêu chuẩn riêng… Thậm chí hệ thống siêu thị đôi khi có tiêu chuẩn riêng.

“Một năm công ty tiếp 20 đợt đánh giá của tất cả các khách hàng về chất lượng, phần mềm truy xuất nguồn gốc, trách nhiệm xã hội…” -ông Hải kể.

Tổng Giám đốc Công ty Cholimex Food hi vọng, qua buổi làm việc có cơ hội kết nối, hình thành các mối quan hệ thương mại, cung ứng hàng hóa lẫn nhau.

Ông Phan Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp quận 7, Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Thanh Niên Sao Mai cho biết, HTX này được UBND tỉnh Đồng Nai cấp 480 hecta đất nông nghiệp. Đơn vị mong có thể kết nối để làm nhà cung cấp nguyên liệu như ớt, cà chua cho Cholimex Food.

Bà Nguyễn Thị Anh Thư, Phó chủ tịch Hội Cơ khí điện TP.HCM (HAMEE) thông tin, hội đang có dự án “Made by Việt Nam” tự hào với các sản phẩm do người Việt làm ra. Hiện nay HAMEE đồng hành cùng một số hội ngành nghề cho thấy nhu cầu doanh nghiệp rất cần dùng hàng Việt.

Hội mong muốn Cholimex Food có nhu cầu máy móc thiết bị, thay vì mua từ nước ngoài thì có những máy móc Việt Nam sản xuất được cùng kết nối để có thể đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

“Chúng ta đã có chương trình người Việt ưu tiên dùng hàng Việt, bây giờ có thể phát động người Việt ưu tiên dùng hàng Việt, đặc biệt là hàng công nghiệp Việt”-bà Thư nói.

Ông Hải cho biết, nhiều máy móc thiết bị công mua từ các doanh nghiệp Việt. Bên cạnh đó, hiện nay công ty đang có dự án nhà máy ở Khu công nghiệp Bến Lức 2 cũng đang nhập máy móc nhưng sẽ có cơ hội để cùng trao đổi hợp tác.

Theo ông Hải, sản phẩm nông nghiệp Việt Nam ảnh hưởng thời tiết, mùa vụ nên để duy trì sản xuất quanh năm công ty đã liên kết nhiều vùng nguyên liệu khác nhau. Sắp tới doanh nghiệp này sẽ kết nối với các đơn vị trong nước để cung ứng thêm nguồn cung về nguyên liệu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm