Độc đáo lễ tống ôn, tống gió ở Xóm Chài Cần Thơ

Chiều 14-2 (nhằm 14 tháng Giêng âm lịch), tại miếu Bà Xóm Chài (thuộc phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) diễn ra lễ hội tống ôn, tống gió (hay dân gian còn gọi là lễ tống tà ma).

Lễ tống ôn, tống gió là sự kiện thường niên diễn ra ở miếu Bà Xóm Chài và ngày càng được nhiều người biết, đến tham gia, thưởng lãm.

Ông Trần Văn Lộc (63 tuổi, Trưởng Ban Tế tự miếu Bà Xóm Chài, chia sẻ lễ hội là dịp để những gia đình làm nghề làm nghề trên sông nước với ý nghĩa xin thánh thần phù hộ cho công việc được “xuôi chèo mát mái”.

Sự kiện này diễn ra từ ngày 12-14 tháng Giêng âm lịch, với nhiều hoạt động, trong đó, phần quan trọng nhất là lễ tống ôn, tống gió diễn ra trong ngày 14 tháng Giêng.

“Trước khi hạ thủy tàu tống tà ma, có một đoàn đi quanh các gia đình trong khu vực để lấy lễ vật, như muối gạo, bánh, trái cây... Cạnh đó, chủ nhà cũng đặt một bếp lửa và đốt muối hột để tạo nên những tiếng nổ, đây là nghi lễ cúng thổ thần, còn tiếng nổ nhằm  tống những xui xẻo, đuổi ôn dịch đi nơi khác, cầu cho năm sau làm ăn thuận lợi hơn” - ông Lộc giải thích.

Đến khoảng 14 giờ, Ban tổ chức tiến hành đem tàu tống ôn xuống tàu lớn và bắt đầu diễu hành quanh khu vực Xóm Chài, sau đó ra sông Hậu để hạ thủy “tàu tống ôn”.

Cùng đi diễu hành, có hàng trăm ghe, tàu của người dân ở khu vực, một số gia đình tự làm tàu tống ôn nhỏ hơn để tống tiễn xui xẻo, cầu việc làm ăn của gia đình tốt hơn trong năm mới. 

Trong lúc diễu hành, nhiều người nhảy múa, reo hò cộng với âm thanh múa lân của tàu dẫn đoàn tạo nên không khí sôi động trên cả một khúc sông.

Trưởng Ban Tế Tự miếu Bà Xóm Chài cho biết: “Lễ hội thường niên này, hấp dẫn và thu hút nhất chính là phần đi diễu hành và nghi thức tống ôn, tống gió trên sông Hậu. Có thể nói, ở Cần Thơ lễ hội ở đây được xem là lớn nhất, nhiều người địa phương đi làm ăn xa vẫn nhớ ngày để trở về tham gia. Dần dần, nhiều đơn vị du lịch cũng tạo nên các tour để du khách tham gia với đoàn”.

Sau hơn một giờ diễu hành, đoàn tàu di chuyển đến giữa sông Hậu và tiến hành nghi thức hạ thủy “tàu tống ôn”.

Sau đó, bà con thực hiện nghi thức cầu may bằng cách múc nước sông rửa các phương tiện để “rửa sạch” những xui xẻo, những điều không may mắn, hay tạt vào nhau để chúc nhau năm mới công việc “xuôi chèo mát mái” hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm