Đôi nam nữ gục chết trong khách sạn ở Bình Tân

Khuya ngày 6-5, Công an quận Bình Tân, TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường vụ án mạng trên địa bàn. 

Cảnh sát phong tỏa hiện trường phục vụ khám nghiệm vụ án mạng. Ảnh NT.

Thông tin ban đầu, tối cùng ngày, Lê Minh Tuấn (30 tuổi, quê Bình Phước) cùng bạn gái T.B.T. (23 tuổi, quê Sóc Trăng), đến thuê phòng trọ tại khách sạn trên đường Tên Lửa (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân). Sau đó cả hai nảy sinh mâu thuẫn cãi cọ.

Chị T. có gọi cho gia đình đi báo cảnh sát. Nhân viên khách sạn cũng chạy lên phòng kiểm tra nhưng nam thanh niên khóa trái cửa, không cho vào.

Khi cảnh sát đến hiện trường thì cả hai người đã gục trên vũng máu. Riêng chị T. tử vong trên đường đi cấp cứu do nhiều vết thương quá nặng.

Qua khám nghiệm, cảnh sát phát hiện con dao loại tự chế trong phòng. Ngoài ra còn một số lon bia.

Công tác khám nghiệm kéo dài đến sáng ngày 7-5 mới hoàn tất. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm