Đòi nợ không được bèn rủ nhau đi cướp xe

(PLO)- Được thuê đi đòi nợ nhưng không thành, cả nhóm rủ nhau chặn đường cướp xe thì bị công an bắt giữ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-3, Công an huyện Dương Minh Châu (tỉnh Tây Ninh) cho biết đang tạm giữ Quách Chí Hải (27 tuổi) Trần Văn Giàu (16 tuổi) và Trần Văn Sang (17 tuổi, cùng ngụ xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Đòi nợ không được bèn rủ nhau đi cướp xe
Quách Chí Hải kẻ cầm đầu nhóm cướp xe. Ảnh: VT

Theo điều tra, khoảng 20 giờ ngày 23-3, Quách Chí Hải rủ Trần Văn Giàu và Trần Văn Sang đi đòi nợ và hứa sẽ trả mỗi người 500 ngàn đồng khi đòi được nợ.

Cả nhóm mang theo 2 con dao tự chế, chở nhau trên xe mô tô, đi tới địa bàn xã Chà Là để đòi nợ. Do không đòi nợ được nên Hải rủ Giàu và Sang đi đến khu vực cầu 500 ở xã Cầu Khởi để cướp xe, bán lấy tiền chia nhau sử dụng.

Đến khoảng 22 giờ, cả nhóm phát hiện chị D và chị N cùng chạy xe máy chở theo bạn phía sau. Sang chặn 2 xe lại, Hải xuống xe cầm dao chỉ vào người chị D và kêu xuống xe. Chị N thấy vậy tăng ga điều khiển xe chạy thoát, còn chị D và bạn ngồi sau, hoảng sợ bỏ xe lại, chạy vào vườn cao su.

Cả nhóm cướp xe tẩu thoát, Hải điều khiển xe Vision của chị D về cất giấu tại nhà.

Ngay trong đêm, Công an huyện Dương Minh Châu vào cuộc xác minh, thu thập chứng cứ, truy tìm và chỉ sau 5 tiếng điều tra, công an đã bắt giữ Hải, Giàu và Sang.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm