Đối thủ Shandong gọi CLB Hà Nội là ‘Real Madrid của Việt Nam'

Trận play off để vào chơi vòng bảng AFC Champions League 2019 sẽ diễn ra trên sân nhà của Shandong Luneng tiếp khách Hà Nội vào lúc 14 giờ 30 (giờ Việt Nam, VTV6 trực tiếp ngày 19-2). Đội chiến thắng sẽ vào rơi vào bảng E hiện xác định được hai đội là Gyeongnam FC của Hàn Quốc và Johor của Malaysia, cùng đội thắng giữa Kashima Antlers và Newcastle Jets.

Báo chí Trung Quốc khá rành rẽ khi nhận định Hà Nội FC rất giàu có và được gọi là “Real Madrid của Việt Nam”. Có tổng cộng 8 tuyển thủ quốc gia trong đội hình Hà Nội, và 7 người trong số họ chiếm vị trí xuất phát của đội tuyển Việt Nam. 

CLB Hà Nội đóng góp nhiều nhất cầu thủ cho đội tuyển quốc gia. Ảnh: NGỌC DUNG

Đội tuyển Việt Nam với thành phần nòng cốt của Hà Nội đã vào tứ kết Asian Cup và trở thành một trong những đội chơi đẹp mắt nhất. Ngoài ra, họ cũng có ba ngoại binh đến châu Phi. Sức mạnh của đội bóng này thậm chí còn cao hơn cả đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Trước trận play off với Shandong Luneng, đội Hà Nội đã chơi hai trận đầu năm mới đều giành chiến thắng. Họ đánh bại Bangkok United trên sân khách Thái Lan với tỷ số 1-0 tại vòng sơ loại AFC Champions League và thắng B. Bình Dương 2-0 để giành Siêu cúp Việt Nam. Đặc biệt ở trận này, Hà Nội thay đổi một nửa đội hình chính thức vẫn dễ dàng đánh bại đối thủ mạnh như B. Bình Dương.

Bất lợi của Hà Nội là các cầu thủ quan trọng McDonald không thể góp mặt do vấn đề visa, Thành Lương trục trặc hộ chiếu và Hoàng Vũ Samson bị treo giò. Tuy nhiên, họ vẫn còn ba ngoại binh giỏi và đội đã đến Tế Nam với một thái độ rất coi trọng cuộc chơi này. 

Chủ nhà Shandong Luneng rất thận trọng trước cuộc tiếp đón Hà Nội. Ảnh: Sina

Hà Nội FC như một đội tuyển quốc gia thu nhỏ và chắc chắn không dễ cho Shandong Luneng muốn làm gì thì làm. Thậm chí, chủ nhà sẽ phải đối mặt với một cuộc cạnh tranh đầy khó khăn.

Ngoài ra, để kích thích đội bóng tham dự AFC Champions League, ông chủ của Hà Nội FC cho biết nếu loại Shandong Luneng và tiến vào vòng bảng AFC Champions, họ sẽ nhận 4 tỷ đồng. Đối với các CLB Trung Quốc có thể dễ dàng đạt được con số này, nhưng với những đội bóng Việt Nam là một mức giá cao. Chính HLV Chu Đình Nghiêm cũng nói: “Giành giải thưởng là một động lực đối với chúng tôi. Nếu Hà Nội đánh bại Shandong Luneng là một thành tích rất lớn cho bóng đá Việt Nam”.

Điều không thuận lợi cho đội bóng đến từ Việt Nam là nhiệt độ ở Tế Nam có phần thấp. Một ngày trước trận đấu, Tế Nam thậm chí còn nổi những bông tuyết, khiến ông Chu Đình Nghiêm rất ngạc nhiên: “Thời tiết này không tốt cho chúng tôi. Nhưng các cầu thủ Hà Nội sẽ cố gắng hết sức để chiến đấu”.

Cả đội khách Hà Nội và chủ nhà Shandong Luneng đều khao khát giành chiến thắng để chơi vòng bảng AFC Champions. Ảnh: NGỌC DUNG

Trong quá khứ, Shandong Luneng từng có bốn trận đấu với các đội bóng của Việt Nam tại AFC Champions League: Mùa 2007, Shandong đã đánh bại Long An 4-0 trên sân nhà và thắng tiếp 3-2 ở sân khách; Shandong Luneng cũng thắng B. Bình Dương ở giải này với tỉ số lần lượt là 3-1 và 3-2. 

Thêm một lần nữa chống lại Hà Nội của bóng đá Việt Nam, HLV Li Xiaopeng của Shandong Luneng nói: “Chúng tôi chắc chắn sẽ nhắm đến một chiến thắng để vào chơi vòng bảng AFC Champions dù khó khăn đến cách mấy”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm