Diễn biến này cho thấy áp lực đầu cơ trên thị trường tự do đã hạ nhiệt đáng kể, trong bối cảnh tâm lý nắm giữ USD suy yếu.
Ở thị trường chính thức, tỉ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.132 đồng/USD, tăng nhẹ 1 đồng so với cuối tuần trước. Với biên độ giao dịch ±5%, tỉ giá trần mà các ngân hàng thương mại được phép niêm yết là 26.388 đồng/USD, trong khi tỉ giá sàn ở mức 23.875 đồng/USD. Tỉ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối dao động trong khoảng 23.926 – 26.338 đồng/USD (mua vào – bán ra).
Tại các ngân hàng thương mại, giá bán USD vẫn duy trì sát trần cho phép. Cụ thể, Vietcombank niêm yết giá đôla Mỹ ở mức 26.058 – 26.388 đồng/USD, giảm 1 đồng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước. Eximbank cũng điều chỉnh giảm 10 đồng ở chiều mua và 1 đồng ở chiều bán, giao dịch quanh mức 26.060 – 26.388 đồng/USD.
Trái ngược với thị trường ngân hàng, thị trường tự do ghi nhận nhịp giảm mạnh. Mỗi USD được điều chỉnh giảm 30 đồng ở cả hai chiều, xuống mức 26.563 đồng/USD (mua vào) và 26.673 đồng/USD (bán ra).
Đáng chú ý, hồi đầu tháng 11-2025, tỉ giá USD/VND trên thị trường tự do từng vọt lên 28.090 đồng/USD. Như vậy, chỉ sau hơn hai tháng, đồng bạc xanh đã “bốc hơi” khoảng 1.400 đồng trên thị trường 'chợ đen'.
Tính chung cả năm 2025, tỉ giá USD/VND tăng khoảng 3%, trong khi đồng USD trên thị trường quốc tế lại giảm giá gần 10%.