Đón 150 người mua quốc tế tham gia hội chợ du lịch quốc tế lớn nhất Việt Nam

(PLO)- Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM là sự kiện du lịch quốc tế duy nhất tại Việt Nam có chương trình người mua quốc tế. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-9, tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Sở Du lịch TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị tổ chức đón các khách mua quốc tế tham dự Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM (ITE HCMC) lần thứ 17 năm 2023.

Hội chợ thu hút khoảng 150 người mua quốc tế từ hơn 31 quốc gia và vùng lãnh thổ và hứa hẹn mở ra hơn 6.000 cuộc hẹn thương mại B2B giữa người mua và các đơn vị triển lãm.

Sở Du lịch TP tổ chức đón người mua quốc tế tham gia hội chợ du lịch quốc tế TP.HCM.

Sở Du lịch TP tổ chức đón người mua quốc tế tham gia hội chợ du lịch quốc tế TP.HCM.

Chị Fan Liping, người mua đến từ Trung Quốc cho biết, chị khá vui khi tham gia Hội chợ ITE HCMC 2023, đây là lần thứ hai chị tham gia hội chợ.

Chị Fan Liping kỳ vọng có thể tìm kiếm được nhiều đối tác Việt Nam để có thể liên kết cùng phát triển du lịch. Tại Trung Quốc, người dân cũng biết nhiều về du lịch Việt Nam với các điểm đến như: Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc… và du lịch TP.HCM cũng được nhiều du khách Trung Quốc chọn lựa trong hành trình của mình.

Chị Fan Liping, người mua đến từ Trung Quốc được tình nguyện viên hỗ trợ.

Chị Fan Liping, người mua đến từ Trung Quốc được tình nguyện viên hỗ trợ.

Hội chợ ITE HCMC 2023 sẽ trở lại trong ba ngày từ 7 đến 9-9 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC). Theo Ban tổ chức, sự kiện có hơn 400 đơn vị và thương hiệu, gồm hơn 370 đơn vị và thương hiệu đến từ các đơn vị trong nước, 30 đơn vị và thương hiệu đến từ các đơn vị quốc tế với sự tham dự của các cơ quan xúc tiến du lịch của các quốc gia như Campuchia, Chile, Malaysia, Myanmar, Nhật Bản, Philippines, Thái Lan...

Ngoài ra còn có sự tham gia của cơ quan xúc tiến du lịch của các địa phương quốc tế: TP Saint Petersburg (Liên bang Nga) và Thủ đô Seoul (Hàn Quốc) và hơn 46 tỉnh thành Việt Nam.

Người mua quốc tế đã được các tình nguyện viên hỗ trợ từ khâu nhập cảnh, lấy thủ tục hành lý, kiểm tra giấy tờ tùy thân…

Người mua quốc tế đã được các tình nguyện viên hỗ trợ từ khâu nhập cảnh, lấy thủ tục hành lý, kiểm tra giấy tờ tùy thân…

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho hay, hội chợ sẽ tập trung quảng bá, xúc tiến các hoạt động thương mại nhằm kết nối với các thị trường du lịch trọng điểm cũng như mở rộng thị trường mới.

Bên cạnh đó, hội chợ đưa ra các giải pháp để xây dựng, làm mới sản phẩm du lịch theo hướng dài hơi hơn nhằm đáp ứng nhu cầu của các thị trường khách có khả năng chi trả cao, lưu trú dài ngày; chuyên nghiệp hóa công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, nâng cao hiệu quả quản lý điểm đến…

Sau khi hoàn tất các thủ tục tại sân bay, những người mua quốc tế đến khách sạn nghỉ ngơi chuẩn bị tham gia hội chợ.

Sau khi hoàn tất các thủ tục tại sân bay, những người mua quốc tế đến khách sạn nghỉ ngơi chuẩn bị tham gia hội chợ.

“Hy vọng với sự đầu tư quy mô, bài bản du lịch Việt Nam sẽ nhanh chóng bứt phá, phát triển có trọng tâm, trọng điểm, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đưa Việt Nam vào nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới" – ông Hòa nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm