Đồng bào dân tộc huyện Khánh Sơn háo hức bay khinh khí cầu

(PLO)- Đông đảo đồng bào dân tộc ở huyện Khánh Sơn háo hức đến tham dự buổi trình diễn khinh khí cầu nhân Lễ hội trái cây lần thứ II với sự tham dự của Trung tướng Phạm Tuân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-8, tại thị trấn Tô Hạp và xã Ba Cụm Bắc, huyện miền núi Khánh Sơn (Khánh Hòa), đã tổ chức trình diễn khinh khí cầu nhân Lễ hội trái cây lần thứ II, Trung tướng Phạm Tuân, Anh hùng LLVTND tới dự.

Chương trình do UBND huyện phối hợp với Công ty Chiến thắng (TP.HCM), các nhà tài trợ và những thành viên trong Ban vận động thành lập Hội Thể thao Hàng không tại Khánh Hòa tổ chức. Qua đó góp phần tạo ra thêm sản phẩm cho du lịch, thiết thực phục vụ Lễ hội trái cây huyện Khánh Sơn lần thứ II.

Đông đảo đồng bào các dân tộc tới đây rất thích thú với những quả khinh khí cầu nhiều màu sắc, một số các thành viên bay trình diễn cùng khinh khí cầu ở độ cao khoảng 50 mét. Ở độ cao này du khách được ngắm mây, thoảng trong bầu không khí mát mẻ của núi rừng Khánh Sơn…

Trung tướng phi công Vũ trụ Phạm Tuân, Anh hùng LLVTND (bên phải) và Anh hùng LLVTND, người con của quê hương Khánh Sơn - Bo Bo Tới (bên trái). Ảnh: CÔNG THI.

Trung tướng phi công Vũ trụ Phạm Tuân, Anh hùng LLVTND (bên phải) và Anh hùng LLVTND, người con của quê hương Khánh Sơn - Bo Bo Tới (bên trái). Ảnh: CÔNG THI.

Điều đặc biệt thú vị trong chương trình trình diễn khí cầu năm nay có sự hiện diện của Trung tướng phi công Vũ trụ Phạm Tuân, Anh hùng LLVTND và Anh hùng LLVTND, người con của quê hương Khánh Sơn - Bo Bo Tới.

Theo kế hoạch khinh khí cầu sẽ được trình diễn tại 2 điểm xã Ba Cụm Bắc và Quảng trường 20 tháng 11, thị trấn Tô Hạp đến hết ngày 7-8.

Dưới đây là 1 số hình ảnh trình diễn khinh khí cầu tại thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn

Đông đảo người dân đến tham dự trình diễn khinh khí cầu. Ảnh: CÔNG THI.

Đông đảo người dân đến tham dự trình diễn khinh khí cầu. Ảnh: CÔNG THI.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm