Đồng bào sáu tỉnh, thành phố tham gia trình diễn cây nêu tại Hà Nội

(PLO)- Trong tuần lễ Ngày hội Trình diễn cây nêu, giao lưu văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc Việt Nam lần thứ II sẽ có đồng bào sáu tỉnh, thành phố tham gia trình diễn cây nêu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 26-11 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Thông tin trên được đưa ra tại cuộc họp báo diễn ra sáng 17-11 tại Hà Nội. Theo đại diện Ban tổ chức, lễ khai mạc Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hoá Việt Nam năm 2023 và Ngày hội Trình diễn cây Nêu, giao lưu văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc Việt Nam lần thứ II sẽ diễn ra tối 23-11 với sự tham dự của 500 đại biểu.

Cây nêu trong một lễ hội của dân tộc Bahnar ở huyện Kbang, Gia Lai
Cây nêu trong một lễ hội của dân tộc Bahnar ở huyện Kbang, Gia Lai.
 Ảnh: NGUYỄN LINH VINH QUỐC - GLO.

Bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ VH-TT&DL) cho biết, trong tuần lễ Ngày hội Trình diễn cây nêu, giao lưu văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc Việt Nam lần thứ II sẽ có đồng bào sáu tỉnh, thành phố tham gia trình diễn cây nêu dựng tại gian trưng bày triển lãm.

Trong đó, Đắk Lắk trình diễn cây nêu gắn với nghi lễ về sức khỏe của đồng bào Ê đê; Sơn La có cây nêu gắn với dân tộc Thái; Đà Nẵng có cây nêu gắn với đồng bào Cơ tu; Thanh Hóa là cây nêu gắn với dân tộc Mường; Quảng Nam sẽ là cây nêu của đồng bào Cadong còn Lai Châu sẽ là cây nêu của dân tộc Thái.

Tiếp đó là phần tái hiện các nghi lễ văn hóa, lễ hội của đồng bào dân tộc Nùng và dân tộc Mường. Cụ thể, đồng bào Nùng tái hiện trích đoạn lễ cấp sắc pụt (lẩu pụt) nghi thức truyền thống. Đây là một thủ tục bắt buộc đối với người muốn làm nghề cúng bái.

Lễ tổng hợp nhiều nghi lễ cúng tổ tiên, giải xung, giải hạn…và được thực hiện với sự tham gia của các lực lượng Tào, Pụt, Mo. Các nghi lễ này hướng đến việc tống tiễn những cái xấu đi, đón điều tốt đẹp đến để làm phong quang cửa nhà của người được cấp sắc. Lễ cấp sắc của người Nùng được tiến hành một lần trong chu kỳ vòng đời và diễn ra trong 2 ngày.

Đồng bào Mường sẽ tái hiện Lễ hội thưởng hoa (Pôồn Pôông). Đây là lễ hội đã có từ xa xưa, có người cho rằng nó bắt nguồn từ sử thi Đẻ đất, đẻ nước. Trong tiếng Mường, Pồôn có nghĩa là chơi, vờn, nhảy múa; Pôông có nghĩa là bông, bông hoa; Pồôn Pôông có nghĩa là nhảy múa bên hoa. Chủ của lễ hội là ậu máy (còn gọi là bà máy), người có uy tín trong làng, cùng những người diễn trò múa hát xung quanh cây bông - vật trung tâm của lễ hội.

cay-neu.jpg
Ông Trịnh Ngọc Trung (góc phải), Quyền Trưởng ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thông tin tại cuộc họp báo. Ảnh: VT.

Cây bông là biểu tượng của vũ trụ, dựng cây bông đồng nghĩa với việc trả ơn thần linh, mời thần linh về chung vui cùng con người. Lễ hội Pồôn Pôông gồm phần lễ và phần hội (diễn trò). Tất cả các trò diễn đều xoay quanh cây bông, mô phỏng lại phong tục, tập quán, phản ánh đời sống tâm linh, văn hóa của đồng bào Mường...

Cùng với đó là Ngày hội giao lưu văn hóa các dân tộc Tây Nam Bộ; Tây Nguyên và Tây Bắc với phần biểu diễn dân ca, dân vũ, nhạc cụ truyền thống các dân tộc; ẩm thực; trình diễn nghệ thuật dệt vải, chế tác nhạc cụ, trò chơi dân gian..

Ông Trịnh Ngọc Trung, Quyền Trưởng ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam cho biết, Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam là hoạt động thường niên tại Làng, góp phần lan toả, quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc, gìn giữ, phát huy và tôn vinh bản sắc văn hoá 54 dân tộc Việt Nam.

Hoạt động này cũng nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển văn hoá, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Thông qua đó, đồng bào các địa phương tăng cường liên kết, phối hợp bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc trong xúc tiến, quảng bá, phát triển du lịch tại Làng...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm