Đồng Nai thêm 418 ca COVID-19, TP Biên Hòa có số ca giảm mạnh

Sáng 29-8, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 418 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 2 ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, 302 ca trong khu cách ly và 114 ca trong khu phong tỏa.

Nhân viên lấy mẫu xét nghiệm người dân. Ảnh: VH. 

Trong đó huyện Trảng Bom với 163 ca (81 ca trong khu phong tỏa, tập trung ở xã Hố Nai 3, Bình Minh, Bắc Sơn và 82 ca trong khu cách ly). Huyện Vĩnh Cửu có 132 ca trong đó có 106 ca trong khu cách ly tập trung ở xã Thạnh Phú.

Tại TP Biên Hòa, số ca giảm mạnh, chỉ có 60 ca trong đó có 50 ca trong khu cách ly. Huyện Long Thành có 24 ca, huyện Nhơn Trạch: 23 ca, huyện Thống Nhất với 3 ca, huyện Tân Phú có 2 ca, huyện Định Quán 1 ca.

Bên cạnh các ca bệnh đã được xác định, toàn tỉnh còn 2.339 trường hợp đã có kết quả test nhanh dương tính với Covid-19 đang chờ kết quả khẳng định bằng xét nghiệm Realtime RT-PCR, bao gồm: Huyện Vĩnh Cửu với 808 ca, TP Biên Hòa với 752 ca, Nhơn Trạch với 708 ca, Trảng Bom với 66 ca, Định Quán với 5 ca.

Như vậy, trong đợt thứ 4 này (từ ngày 18-6 đến nay) trên địa bàn tỉnh ghi nhận tổng số ca là 22.695 ca, trong đó có 9.775 ca được điều trị khỏi.

Trong ngày ghi nhận thêm 16 bệnh nhân tử vong nâng tổng số tử vong do COVID-19 trên địa bàn tỉnh là 186 ca.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm