Đồng Tháp khôi phục chợ chiếu đêm bằng tour du lịch ‘chợ ma Định Yên’

(PLO)- Sản phẩm du lịch này là show diễn thực cảnh “chợ ma” Định Yên. Buổi diễn tái hiện lại không gian chợ chiếu vào lúc nữa đêm.

Chiều 29-9, tại đình Định Yên, ấp An Lợi A, xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đã diễn ra buổi họp báo ra mắt sản phẩm văn hoá – du lịch “Chợ ma Định Yên”.

dong-thap-tao-hien-cho-chieu-dem-bang-san-pham-du-lich-cho-ma-dinh-yen-4.jpg
Người dân Định Yên đã gắn bó với nghề làm chiếu từ hàng trăm năm qua. Ảnh: DI LINH

Đây là sản phẩm du lịch phục hồi nghề dệt chiếu cổ truyền và tái hiện “chợ ma” (chợ chiếu đêm được họp từ khoảng 23 giờ đêm đến 4 giờ sáng) bằng một chương trình thực cảnh mà diễn viên là những con người của quê hương làng chiếu; sân khấu là sân đình, đường làng và dòng sông.

Sản phẩm du lịch văn hóa này nhằm ôn lại, khơi dậy những giá trị tốt đẹp của quê hương, mang giá trị văn hóa của địa phương giới thiệu cho bạn bè trong và ngoài nước khi đến tham quan.

dong-thap-tao-hien-cho-chieu-dem-bang-san-pham-du-lich-cho-ma-dinh-yen-7.jpg
Không gian chợ chiếu đêm đang được chuẩn bị trước thời điểm ra mắt sản phẩm. Ảnh: DI LINH

Tham dự họp báo có ông Nguyễn Công Minh, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp; bà Huỳnh Thị Hoài Thu, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp; ông Nguyễn Văn Út, Bí thư Huyện uỷ Lấp Vò; bà Nguyễn Thị Nhanh, Chủ tịch UBND huyện Lấp Vò; ông Nguyễn Sự, nguyên Bí thư Thành uỷ Hội An, tỉnh Quảng Nam; ông Võ Phùng, nguyên Giám đốc Trung tâm văn hoá TP Hội An… Ngoài ra còn một số vị lãnh đạo, đại diện các sở ngành, các đơn vị kinh doanh lữ hành du lịch.

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Huỳnh Thị Hoài Thu, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp bày tỏ sự tri ân đến người dân Định Yên đã cùng đóp góp với các ban ngành để góp phần xây dựng sản phẩm du lịch “chợ ma Định Yên”.

Bà Thu cũng đặc biệt bày tỏ sự cảm ơn đối với ông Nguyễn Sự và ông Võ Phùng đến từ đô thị cổ Hội An với những tư vấn, đóng góp quan trọng giúp cho sản phẩm “chợ ma Định Yên” được thành hình.

dong-thap-tao-hien-cho-chieu-dem-bang-san-pham-du-lich-cho-ma-dinh-yen-6.jpg
Bà Huỳnh Thị Hoài Thu, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại họp báo. Ảnh: DI LINH

“Đây là một sản phẩm du lịch tâm huyết, được đánh giá cao về ý nghĩa văn hoá và du lịch. Đây là sản phẩm Đồng Tháp rất tâm huyết, ra đời từ sự chắc chiu của bao thế hệ người dân Định Yên và huyện Lấp Vò”, bà Thu nhấn mạnh.

Giám đốc Sở Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp cũng bày tỏ tin tưởng về sản phẩm du lịch sẽ nhận được sự quan tâm theo dõi của người dân. Thời gian tới, “chợ ma Định Yên” sẽ được đưa vào chương trình Festival Sa Đéc được tổ chức trong thời gian tới.

Cũng tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Nhanh, Chủ tịch UBND huyện Lấp Vò bày tỏ mong muốn sẽ nhận được những góp ý từ người dân, du khách nhằm hoàn thiện sản phẩm du lịch. Theo bà, trong quá trình hoàn thiện sản phẩm sẽ có một số thiếu sót, chưa chỉnh chu. Do đó, những đóng góp sẽ góp phần tăng chất lượng sản phẩm.

dong-thap-tao-hien-cho-chieu-dem-bang-san-pham-du-lich-cho-ma-dinh-yen-3.jpg
Chủ tịch UBND huyện Lấp Vò bày tỏ mong muốn sẽ nhận được những góp ý từ người dân, du khách nhằm hoàn thiện sản phẩm du lịch. Ảnh: DI LINH

Chợ chiếu đêm hiện đang dần mai một. Chính vì vậy, lãnh đạo địa phương và những người tâm huyết đã góp phần khôi phục truyền thống chợ đêm, xây dựng lại giá trị văn hoá. Giúp cho chợ ma được trở lại như ngày xưa theo mong muốn của người dân nơi đây”, bà Nhanh phát biểu.

Được đánh giá là người đóng góp quan trọng trong quá trình xây dựng sản phẩm du lịch “chợ ma Định Yên”, ông Nguyễn Sự chia sẻ, những việc ông làm là cùng người dân Định Yên “phủi lớp bụi” đã đóng trên các giá trị văn hoá đang dần mai một tại nơi này.

“Phục dụng lại không chỉ để kiếm tiền, trước hết là vì văn hoá. Đó là mục tiêu số một”, ông Sự khẳng định.

dong-thap-tao-hien-cho-chieu-dem-bang-san-pham-du-lich-cho-ma-dinh-yen-2.jpg
Ông Nguyễn Sự, nguyên Bí thư Thành uỷ Hội An phát biểu về cơ duyên được đồng hành cùng Đồng Tháp để xây dựng sản phẩm du lịch "chợ ma Định Yên". Ảnh: DI LINH

Sản phẩm du lịch tham quan - trải nghiệm đình, làng nghề dệt chiếu truyền thống và thực cảnh “chợ ma” Định Yên Lấp Vò - Đồng Tháp là tour du lịch hướng khách tham quan, du lịch về sự trải nghiệm thực tế. Những khám phá mới đầy hoài niệm với làng chiếu hơn trăm năm tuổi, thăm đình Định Yên được công nhận Di tích lịch sử cấp quốc gia.

dong-thap-tao-hien-cho-chieu-dem-bang-san-pham-du-lich-cho-ma-dinh-yen-5.jpg
Một góc tiểu cảnh nằm trong sản phẩm du lịch "chợ ma Định Yên". Ảnh: DI LINH

Bên cạnh đó còn có các hoạt động sôi nổi như: Xem dệt chiếu truyền thống, đờn ca tài tử, hoạt động dạy hát tài tử cho thiếu nhi, tham gia các trò chơi dân gian, thưởng thức ẩm thực chợ quê và chụp hình checkin tại các tiểu cảnh…

Điểm nổi bật của sản phẩm du lịch này là show diễn thực cảnh “chợ ma” Định Yên buổi diễn tái hiện lại không gian chợ chiếu vào lúc nữa đêm, diễn ra tại đình Định Yên gồm hoạt cảnh trên bờ và dưới rạch cầu Cầu Đình. Tất cả hình ảnh đó sẽ làm sống lại ký ức “chợ ma” Định Yên một thời.

Sản phẩm du lịch "chợ ma Định Yên" sẽ phục vụ du khách với các khung thời gian như sau:

Tour tham quan đình, trải nghiệm nghề dệt chiếu truyển thống, thưởng thức nghệ thuật dân gian và thưởng thức đặc sản ẩm thực Lấp Vò vào ngày thứ bảy hàng tuần (từ 14 giờ đến 18 giờ 30); thời gian khai trương vào 7-10-2023.

Tour tham quan đình, trải nghiệm nghề dệt chiếu truyển thống, thưởng thức nghệ thuật dân gian, thưởng thức đặc sản ẩm thực Lấp Vò và thưởng thức show thực cảnh tái hiện “Chợ ma” vào ngày thứ bảy của tuần thứ nhất và thứ ba trong tháng (từ 14 giờ đến 19 giờ 30); thời gian khai trương vào 21-10-2023.

Chương trình thực cảnh tái hiện “chợ ma" phục vụ đột xuất khi doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu thông qua hợp đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm