ĐSQ Canada tại Philippines ra tuyên bố quan trọng nhân dịp Manila kỷ niệm 6 năm phán quyết Biển Đông

(PLO)- Đại sứ quán Canada tại Philippines nhấn mạnh rằng phán quyết về Biển Đông năm 2016 “tiếp tục là một dấu mốc quan trọng và là cơ sở hữu ích để giải quyết các tranh chấp trong khu vực một cách hòa bình”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-7, Đại sứ quán Canada tại Philippines nhấn mạnh rằng phán quyết về Biển Đông năm 2016 “tiếp tục là một dấu mốc quan trọng và là cơ sở hữu ích để giải quyết các tranh chấp trong khu vực một cách hòa bình”.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh Philippines hôm 12-6 kỷ niệm 6 năm phán quyết của Tòa Trọng tài thường trực về Biển Đông, trong đó bác bỏ các yêu sách về quyền lịch sử của Bắc Kinh tại khu vực này.

ĐSQ Canada tại Philippines ra tuyên bố quan trọng nhân dịp Manila kỷ niệm 6 năm phán quyết Biển Đông. Ảnh: PCA

ĐSQ Canada tại Philippines ra tuyên bố quan trọng nhân dịp Manila kỷ niệm 6 năm phán quyết Biển Đông. Ảnh: PCA

Trên trang Twitter, Đại sứ quán Canada tại Manila tái khẳng định rằng phán quyết về Biển Đông năm 2016 có giá trị ràng buộc đối với Trung Quốc và Philippines.

“Canada lo ngại về việc Trung Quốc tiếp tục không muốn chấp nhận phán quyết, cũng như các hoạt động cưỡng ép của Bắc Kinh đang diễn ra ở Biển Đông và biển Hoa Đông” – Đại sứ quán Canada viết.

Theo cơ quan này, Canada tái khẳng định sự phản đối mạnh mẽ đối với các hành động đơn phương làm leo thang căng thẳng và phá hoại sự ổn định của khu vực, cũng như trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.

“Điều này bao gồm việc Trung Quốc sử dụng các tàu hải quân, hải cảnh và dân quân biển để đe dọa tàu của các quốc gia khác, cùng việc nước này khẳng định các yêu sách đơn phương đối với các thực thể tranh chấp” – Đại sứ quán Canada nêu rõ.

“Những hành động này không tương thích với các nghĩa vụ của Trung Quốc theo luật pháp quốc tế, gồm cả Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS)” – cơ quan trên viết.

Theo Đại sứ quán Canada, Ottawa vẫn cam kết hợp tác với các đồng minh và đối tác nhằm duy trì một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở và hòa nhập, thúc đẩy giải quyết các tranh chấp lãnh thổ và hàng hải một cách hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.

“Canada ủng hộ nỗ lực liên tục của các thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc nhằm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC)” – cơ quan này viết.

“Chúng tôi khuyến khích sự minh bạch trong các cuộc đàm phán này và nhắc lại rằng thỏa thuận không được phương hại đến quyền của các bên thứ ba và phải phù hợp với luật pháp quốc tế, gồm cả phán quyết của Tòa Trọng tài về Biển Đông năm 2016” – Đại sứ quán Canada kết luận.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 11-7 ra thông cáo tái khẳng định lập trường của Washington phản đối các yêu sách biển của Trung Quốc ở Biển Đông, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh chấm dứt các hành vi khiêu khích tại khu vực.

Yêu sách về quyền lịch sử của Trung Quốc tại Biển Đông, hay còn gọi là “đường lưỡi bò”, đã bị Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ở The Hague (Hà Lan) bác bỏ vào năm 2016.

Trong tuyên bố, Tòa cho biết "đường chín đoạn" của Trung Quốc là không có cơ sở pháp lý, đồng thời Trung Quốc "không có quyền lịch sử" tại Biển Đông. Tuy nhiên, Trung Quốc đến nay luôn phủ nhận và không tuân thủ phán quyết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm