Dự án đường hơn 1.200 tỉ ở TP Buôn Ma Thuột xin gia hạn tiến độ

(PLO)-  Chủ đầu tư tiếp tục xin gia hạn tiến độ hoàn thành đường Đông Tây TP Buôn Ma Thuột.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trao đổi với PLO, đại diện Ban quản lý dự án và xây dựng TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết ban đang làm văn bản xin gia hạn tiến độ dự án đường Đông Tây TP Buôn Ma Thuột đến ngày 30-4-2023.

Đường đại lộ Đông Tây TP Buôn Ma Thuột. Ảnh: HĐ

Đường đại lộ Đông Tây TP Buôn Ma Thuột. Ảnh: HĐ

Theo lãnh đạo Ban quản lý dự án và xây dựng TP Buôn Ma Thuột, nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án. Tuy nhiên, tháng vừa rồi mưa liên tục và không có đất đắp đã làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.

Nhiều phương tiện làm trong đêm đoạn gần đường Đinh Tiên Hoàng và Lê Duẩn. Ảnh: VŨ LONG

Nhiều phương tiện làm trong đêm đoạn gần đường Đinh Tiên Hoàng và Lê Duẩn. Ảnh: VŨ LONG

Cùng ngày, đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 515 (nhà thầu dự án) cho biết những ngày này công ty huy động 100 phương tiện, máy móc và khoảng 200 nhân công (làm ba ca) để thông tuyến kỹ thuật dự án.

Nhà thầu thi công dự án suốt đêm. Ảnh: VŨ LONG

Nhà thầu thi công dự án suốt đêm. Ảnh: VŨ LONG

Vị này cũng cho rằng, năm nay mùa mưa kéo dài là nguyên nhân khiến cho dự án thi công kéo dài tiến độ hơn so với quy định.

Tháng 9-2015, Dự án đường Đông Tây TP Buôn Ma Thuột được khởi công do UBND TP Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỉ đồng (sau điều chỉnh), với tổng chiều dài gần 7 km.

Những ngày gần đây nhà thầu huy động máy móc, phương tiện làm suốt ngày đêm để sớm hoàn thiện dự án. Ảnh: VŨ LONG

Những ngày gần đây nhà thầu huy động máy móc, phương tiện làm suốt ngày đêm để sớm hoàn thiện dự án. Ảnh: VŨ LONG

Điểm đầu của dự án bắt đầu từ nút giao Đinh Tiên Hoàng và đường Lê Duẩn điểm cuối tại nút giao với Quốc lộ 27 và đường dẫn vào Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột).

Công trình đi qua các phường Tự An, Tân Thành, Tân Lập và xã Hòa Thắng (TP Buôn Ma Thuột); quy mô xây dựng công trình cấp II, đường phố chính trung tâm, gồm sáu làn đường (nền đường đoạn rộng nhất) vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Dự kiến đoạn đường này sẽ hoàn thành vào quý IV-2018.

Đường đại lộ Đông Tây đoạn tiếp giáp với Quốc lộ 27. Ảnh: VŨ LONG

Đường đại lộ Đông Tây đoạn tiếp giáp với Quốc lộ 27. Ảnh: VŨ LONG

Theo chủ đầu tư, công trình này cơ quan chức năng sẽ tiến hành thu hồi gần 47 ha, với gần 700 hộ và 15 tổ chức bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa thể hoàn thành và được cơ quan chức năng liên tục gia hạn thời gian hoàn thiện. Có nhiều nguyên nhân, trong có việc bị vướng trong bố trí nguồn vốn và công tác giải phóng mặt bằng.

Hiện trạng đường đại lộ Đông Tây TP Buôn Ma Thuột còn thi công dang dở. Ảnh: VŨ LONG

Hiện trạng đường đại lộ Đông Tây TP Buôn Ma Thuột còn thi công dang dở. Ảnh: VŨ LONG

Giai đoạn 2019-2021 khi đã có nguồn tiền làm nhưng tình hình dịch COVID-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến quá trình triển khai dự án do địa phương áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội. Do đó, dự án được gia hạn đến hết ngày 31-12-2022.

Ngoài ra, trong quá trình triển khai dự án đường Đông Tây TP Buôn Ma Thuột chủ đầu tư cũng như nhà thầu gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn đất đắp. Cụ thể, dự án thiếu khoảng 86.000 m3 đất đắp tại hai đầu mố cầu cạn.

Đường đại lộ Đông Tây TP Buôn Ma Thuột. Ảnh: HĐ

Đường đại lộ Đông Tây TP Buôn Ma Thuột. Ảnh: HĐ

Sau đó, UBND TP Buôn Ma Thuột đã cho phép tận dụng đất sạch, thừa từ dự án mở rộng nghĩa trang xã Hòa Thắng giai đoạn 1 (khoảng 56.000 m3) phục vụ dự án đường Đông Tây. Do thời điểm này (khoảng tháng 9-2022) đang mùa mưa kéo dài nên việc khai thác vật liệu này phục vụ công trình gặp nhiều khó khăn.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk, đây là dự án trọng điểm, tạo mạng lưới giao thông đô thị, góp phần hình thành khu đô thị mới phía Đông Nam TP Buôn Ma Thuột. Tuyến đường giúp rút ngắn khoảng gần 7 km từ sân bay đi trung tâm thành phố.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm