Dự án khai thác quặng mỏ đầu tiên trên đảo Greenland

Quốc hội Greenland đã bãi bỏ luật từ năm 1988 cấm khai thác uranium với 16 phiếu thuận, 12 phiếu chống và một phiếu trắng.

Mới đây, chính quyền đảo Greenland đã thông qua một đạo luật cho phép một công ty mỏ Anh quốc khai thác quặng uranium, vốn từ trước đến nay bị cấm trên đảo. Trong giai đoạn đầu, giấy phép có thời hạn 30 năm cho việc khai thác một mỏ sắt nằm cách thủ phủ Nuuk 150 km về phía đông-bắc, với sản lượng ước tính 15 triệu tấn/năm. Giai đoạn hai sẽ là khai thác uranium. Bộ trưởng Công nghiệp và Mỏ Greenland đã phát biểu cho rằng đây là thời điểm lịch sử đối với Greenland và “dự án này là lớn nhất chưa từng có từ trước đến nay tại Greenland nhằm mở ra những triển vọng tốt đẹp cho xã hội và người dân Greenland”.

Greenland là lãnh thổ tự trị của Đan Mạch và hiện đang đánh cược vào nguồn tài nguyên khoáng sản của mình để phát triển kinh tế, vốn từ trước đến nay vẫn phụ thuộc vào nguồn viện trợ từ Đan Mạch và vào ngư nghiệp. Tuy nhiên, do cơ sở hạ tầng yếu kém và vị trí địa lý khó tiếp cận, nhiều nhà đầu tư nước ngoài vẫn còn lưỡng lự. Nay, hiện tượng Trái đất nóng lên đã phần nào tạo thuận lợi cho việc khai thác các quặng mỏ sâu dưới lòng đất. Dự án London Mining sẽ là một thử nghiệm quan trọng đối với Greenland. Công trường khai thác quặng sẽ được xây dựng trong vòng ba năm, với khoảng từ 1.000 đến 3.000 nhân công làm việc, tùy theo từng giai đoạn. Đa số các công nhân làm việc tại đây sẽ là người Trung Quốc, bởi theo đánh giá của London Mining vào năm 2010, việc tuyển mộ nhân công Trung Quốc sẽ giúp giảm chi phí rất nhiều. Đến khi đưa vào vận hành, việc khai thác sẽ sử dụng khoảng trên 800 lao động, trong đó 55% sẽ là người Greenland.

TN (Theo Le Monde)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới