Du khách ùn ùn đi xem lễ hội khinh khí cầu ở An Giang

(PLO)-  Ngay từ rất sớm, rất đông du khách kéo đến thưởng thức lễ hội khinh khí cầu khiến cho khu vực tổ chức lễ hội và đường dẫn vào Khu Thể thao Du lịch Tà Pạ - Soài Chek kẹt cứng, phương tiện ùn ứ kéo dài hơn tiếng đồng hồ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 2-9, lễ hội khinh khí cầu Tri Tôn, tỉnh An Giang chính thức khai mạc tại Khu Thể thao Du lịch Tà Pạ - Soài Chek, Núi Tô ( sân đua bò huyện Tri Tôn).

Ngay từ rất sớm, 17 khinh khí cầu các loại, trong đó có 14 khinh khí cấp I bay treo ở độ cao từ 20 - 40m được cố định và 3 khinh khí cầu cấp VII (2 khinh khí cầu bay chở khách tham quan ngắm cảnh Tri Tôn với độ cao 50m, 1 khinh khí cầu đặt cố định phục vụ khách tham quan.

Kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc Khánh, 600 công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, sư sãi và các tầng lớp nhân dân đã cùng nhau xếp thành hình bản đồ Việt Nam tại sân đua bò.

Đồng thời tại đây, lá cờ đỏ sao vàng có kích thước 200m được đưa lên bầu trời Tri Tôn với độ cao 50m tạo nên khung cảnh hoành tráng dưới chân núi Phụng Hoàng Sơn.

Lễ hội khinh khí cầu Tri Tôn, tỉnh An Giang chính thức khai mạc tại Khu Thể thao Du lịch Tà Pạ - Soài Chek, Núi Tô ( sân đua bò huyện Tri Tôn).

Lễ hội khinh khí cầu Tri Tôn, tỉnh An Giang chính thức khai mạc tại Khu Thể thao Du lịch Tà Pạ - Soài Chek, Núi Tô ( sân đua bò huyện Tri Tôn).

600 công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, sư sãi và các tầng lớp nhân dân đã cùng nhau xếp thành hình bản đồ Việt Nam

600 công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, sư sãi và các tầng lớp nhân dân đã cùng nhau xếp thành hình bản đồ Việt Nam

Lá cờ đỏ sao vàng kích thước 200m chuẩn bị được đưa lên bầu trời Tri Tôn

Lá cờ đỏ sao vàng kích thước 200m chuẩn bị được đưa lên bầu trời Tri Tôn

Đây là lễ hội khinh khí cầu lần đầu tiên được tổ chức tại miền Tây Nam bộ nên thu hút rất nhiều du khách đến thưởng thức. Theo kế hoạch, Ban tổ chức sẽ tổ chức cho du khách bay trên khinh khí cầu ngắm cảnh đẹp của Tri Tôn, tuy nhiên do thời tiết không thuận lợi (gió nhiều) nên sáng nay khinh khí cầu không thể bay lên.

Quốc kỳ Việt Nam bay trên bầu trời Tri Tôn

Quốc kỳ Việt Nam bay trên bầu trời Tri Tôn

Ê kíp chuẩn bị để thả khinh khí cầu

Ê kíp chuẩn bị để thả khinh khí cầu

Anh Trần Thanh Hải (ngụ TP Cần Thơ) cho biết khi nghe tin có lễ hội khinh khí cầu gia đình tôi rất háo hức. “Nhân dịp lễ này gia đình tôi kéo nhau lên An Giang du lịch, tham dự lễ hội khinh khí cầu này. Trước giờ chúng tôi chỉ thấy trên tivi thôi nay mới được tận mắt chứng kiến, mấy đứa nhỏ rất thích, đẹp thật nhưng tiếc là chưa bay được. Phong cảnh của Tri Tôn cũng rất tuyệt vời” – anh Hải chia sẻ.

Rất đông du khách đến tham quan, thưởng thức lễ hội khinh khí cầu lần đầu tiên được tổ chức tại miền Tây Nam bộ

Rất đông du khách đến tham quan, thưởng thức lễ hội khinh khí cầu lần đầu tiên được tổ chức tại miền Tây Nam bộ

Đường dẫn vào khu vực lễ hội bị kẹt xe nghiêm trọng

Đường dẫn vào khu vực lễ hội bị kẹt xe nghiêm trọng

Phương tiện ùn ứ kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ, nhiều phương tiện xe máy phải di chuyển xuống đường dọc các cánh đồng

Phương tiện ùn ứ kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ, nhiều phương tiện xe máy phải di chuyển xuống đường dọc các cánh đồng

Lực lượng chức năng căng mình điều tiết giao thông, giải tỏa ùn tắc dưới thời tiết nắng nóng

Lực lượng chức năng căng mình điều tiết giao thông, giải tỏa ùn tắc dưới thời tiết nắng nóng

Lượng du khách đến tham quan quá đông nên khiến cho khu vực tổ chức lễ hội và đường dẫn vào Khu Thể thao Du lịch Tà Pạ - Soài Chek kẹt cứng, phương tiện ùn ứ kéo dài hơn tiếng đồng hồ.

Khinh khí cầu cũng được bố trí ở khu vực Hồ Tà Pạ - điểm du lịch nổi tiếng của Tri Tôn trước đó tạo khung cảnh tuyệt đẹp

Khinh khí cầu cũng được bố trí ở khu vực Hồ Tà Pạ - điểm du lịch nổi tiếng của Tri Tôn trước đó tạo khung cảnh tuyệt đẹp

Vào 19 giờ tối nay, tại Quảng trường Thái Quốc Hùng sẽ diễn ra sự kiện đêm hoa đăng khinh khí cầu.

Lễ hội khinh khí cầu Tri Tôn diễn ra đến hết ngày 3-9.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm