Du khách Việt Nam sang Thái Lan sẽ phải cách ly 7 ngày

Từ 1-11, du khách quốc tế từ 46 quốc gia và vùng lãnh thổ có nguy cơ dịch bệnh thấp nhập cảnh vào Thái Lan bằng đường hàng không sẽ không bị ràng buộc điều kiện cách ly.

Để được miễn trừ điều này, du khách phải được tiêm 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 trong ít nhất 14 ngày và phải cư trú tại các quốc gia và vùng lãnh thổ có nguy cơ dịch bệnh thấp trong ít nhất 21 ngày liên tục.

Khi vào Thái Lan, du khách vẫn phải trình giấy xét nghiệm PCR có hiệu lực trong vòng 72 tiếng đồng hồ, đồng thời có bảo hiểm y tế với mức bảo hiểm tối thiểu là 50.000 USD.

Ngoài ra, các du khách bắt buộc phải làm xét nghiệm PCR và chờ tại khách sạn 1 đêm. Nếu kết quả âm tính, du khách mới được thăm đất nước Thái Lan.

Thứ trưởng Bộ Y tế Thái, ông Satit Pitutecha cho biết: “Đối với trẻ em, cho dù đã được tiêm ngừa hay chưa, vẫn cần phải làm xét nghiệm PCR khi nhập cảnh cùng cha mẹ vì dữ liệu cho thấy một số trẻ vẫn có kết quả xét nghiệm dương tính”.

Với các du khách đến từ bên ngoài 46 quốc gia đã được quy định thì buộc phải ly 7 ngày và phải tiêm phòng COVID-19 đầy đủ.

Việt Nam không nằm trong số 46 quốc gia được xem là vùng dịch bệnh có nguy cơ thấp, do đó, du khách Việt vào Thái phải bị cách ly 7 ngày nếu vào Thái bằng đường hàng không, và 14 ngày nếu bằng đường bộ.

CNA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm