Dự kiến tháng 7-2024 sẽ hoàn thành cống ngăn mặn lớn thứ 2 ở ĐBSCL

(PLO)- Đến nay tiến độ thi công cống ngăn mặn Nguyễn Tấn Thành trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đạt gần 80% khối lượng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 12-3, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đã đến kiểm tra công trình cống ngăn mặn Nguyễn Tấn Thành trên kênh Nguyễn Tấn Thành (thuộc xã Song Thuận và Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).

Đây là công trình cống ngăn mặn lớn thứ 2 ở ĐBSCL sau cống Cái Lớn- Cái Bé tại Kiên Giang.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT kiểm tra cống ngăn mặn Nguyễn Tấn Thành
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp kiểm tra công trình cống ngăn mặn Nguyễn Tấn Thành tại Tiền Giang. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Theo Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 (Bộ NN&PTNT), đến nay tiến độ thi công dự án cống Nguyễn Tấn Thành đạt gần 80% khối lượng công trình. Dự kiến, đến cuối tháng 7-2024, công trình sẽ hoàn thành, vượt tiến độ khoảng 4 tháng so với kế hoạch.

Cống Nguyễn Tấn Thành thuộc dự án thành phần số 1 của công trình kiểm soát nguồn nước trên kênh Nguyễn Tấn Thành và bờ hữu sông Vàm Cỏ Tây, tỉnh Tiền Giang.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 518 tỉ đồng, được xây dựng cách cầu Kinh Xáng về phía sông Tiền khoảng 420m.

Dự án được đầu tư với mục tiêu tăng cường khả năng trữ nước ngọt, chủ động kiểm soát triều cường, xâm nhập mặn, điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp cho vùng với diện tích khoảng 12.580ha của tỉnh Tiền Giang.

dong-cong-nguyen-tan-thanh-ngan-man-tru-ngot.gif
Từ ngày 1-3, cống Nguyễn Tấn Thành đã đóng van khẩn cấp để ngăn nước mặn từ sông Tiền. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Đồng thời, tạo nguồn nước thô cho các nhà máy cấp nước sinh hoạt trong khu vực, phục vụ cho khoảng 800.000 dân của tỉnh Tiền Giang.

Khi dự án hoàn thành, cùng với 6 cống ngăn mặn tại các đầu kênh ra sông Tiền trên đường tỉnh 864 vừa hoàn thành, cống âu Nguyễn Tấn Thành sẽ tạo nên hệ thống cống ngăn mặn, trữ ngọt, ngăn triều cường khép kín, bảo vệ sản xuất và dân sinh cho dân trong vùng dự án.

Dù đang trong quá trình thi công, do độ mặn trên sông Tiền tăng cao kể từ ngày 1-3-2024, cống âu thuyền Nguyễn Tấn Thành đã đóng cửa van khẩn cấp để phục vụ công tác ngăn mặn, trữ ngọt, bảo vệ sản xuất cho người dân trong vùng.

Tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 10 phối hợp với UBND tỉnh vừa đảm bảo công tác ngăn mặn vừa đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm