XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG:

Đưa 85.000 lao động ra nước ngoài

Xuất khẩu lao động của VN trong năm 2010 kỳ vọng ở thị trường Malaysia và khai thác các thị trường mới có thu nhập cao.
Năm 2010, Bộ LĐ-TB-XH đặt chỉ tiêu đưa 85.000 người đi xuất khẩu lao động (XKLĐ). Con số này tuy không cao vì các thị trường XKLĐ chưa thực sự hồi phục nhưng theo đánh giá của nhiều chuyên gia, năm 2010 sẽ có nhiều thay đổi tích cực từ cả thị trường truyền thống lẫn thị trường mới.

Lao động do Công ty Suleco tuyển chọn sang Bồ Đào Nha làm việc. Ảnh: C.T.V

Dồn sức khôi phục thị trường


Ông Nguyễn Thanh Hòa, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, khẳng định: “Trung Đông, Đài Loan, Malaysia, Nhật Bản và Hàn Quốc là những thị trường sẽ được tiếp tục tập trung. Việc XKLĐ VN có đạt được mục tiêu đề ra hay không phụ thuộc vào các thị trường này”.


Tại khu vực Trung Đông, năm nay Bộ LĐ-TB-XH sẽ tiếp tục triển khai chương trình hợp tác đưa 4.000 lao động sang làm nhân viên bảo vệ ở Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE). Dự kiến, trong số 15.000 người sang Trung Đông trong năm 2010 sẽ có trên 50% vào UAE.

Thị trường Malaysia vốn là thị trường XKLĐ lớn nhất của VN, mỗi năm đưa được từ 20.000 đến 30.000 lao động nhưng năm 2009 giảm chỉ còn 2.792 người. Năm nay, với việc chỉ cho phép doanh nghiệp (DN) cung ứng sang Malaysia nếu bảo đảm mức lương cơ bản 21 ringgit/ngày (quy định của nước sở tại là 18 RM/ngày) cùng với các chính sách kích cầu, hỗ trợ chi phí, Bộ LĐ-TB-XH quyết tâm khôi phục thị trường này. Dự báo sẽ có khoảng 10.000 lao động sang Malaysia.


Tại Đài Loan, trên 90% trong số 21.677 lao động VN sang làm việc trong năm 2009 là ở lĩnh vực công xưởng, số còn lại là khán hộ công. Ngoài hai lĩnh vực này, trong năm nay, Bộ LĐ-TB-XH sẽ đàm phán để nối lại việc tuyển lao động giúp việc gia đình, thuyền viên tàu cá biển và mở thêm một số ngành nghề khác với mục tiêu đưa khoảng 25.000 lao động sang thị trường này.

Đáng chú ý là Bộ LĐ-TB-XH đã có kế hoạch xúc tiến đàm phán ký hiệp định đưa lao động sang Nhật Bản trong khuôn khổ hiệp định đối tác kinh tế VN - Nhật Bản. Dự báo sẽ có khoảng 6.000 lao động sang Nhật Bản. Riêng thị trường Hàn Quốc, trong tháng này, Bộ Lao động Hàn Quốc sẽ công bố hạn ngạch tuyển dụng cho chương trình cấp phép EPS. Dự kiến hạn ngạch năm nay của VN tương đương năm ngoái (khoảng 5.000 người).


Nhiều hy vọng từ các thị trường mới


Việc khai thác thị trường mới đang được nhiều DN khai thác. Tại Mỹ, Công ty CP Tiến bộ Quốc tế AIC quyết tâm sẽ đưa nhiều lao động sang thị trường này trong năm nay. Công ty XKLĐ Lasec, TTLC, Latuco, OSC VN là những DN khai thác thị trường Úc từ 3 năm qua; đến nay đã có khoảng trên 100 người, chủ yếu là thợ hàn, thợ làm bánh, đầu bếp sang làm việc với thu nhập trên 3.000 USD/tháng. Năm 2009, Suleco đã tuyển chọn được trên 50 thợ hàn bậc cao và sau Tết Nguyên đán sẽ tiếp tục tuyển 50 người sang Bồ Đào Nha...

Theo ông Đào Công Hải, Cục phó Cục Quản lý Lao động ngoài nước, trong số các thị trường mới, triển vọng nhất là Canada. Ngày 15-1 vừa qua, VN và bang Saskatchewan (AEEL) của Canada đã ký ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực lao động việc làm và phát triển nguồn nhân lực (cấp chính phủ). Theo ông Hải, việc này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho lao động VN sang Canada làm việc. Các công ty: Châu Hưng, Sona, LOD, TTLC đang đầu tư khai thác thị trường này. Hiện có 50 lao động VN đang làm việc tại đây với thu nhập bình quân trên 3.000 CAD/tháng.


Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục Quản lý Lao động ngoài nước, cho biết trong năm nay, ngoài việc tập trung khai thác hợp đồng đưa lao động trình độ cao sang các nước Úc, Mỹ, New Zealand, Canada, Bộ LĐ-TB-XH cũng chỉ đạo khai thác các thị trường nhận lao động thời vụ (thu hái hoa quả) tại các nước châu Âu như Phần Lan, Thụy Điển... Cục sẽ tạo mọi điều kiện để hỗ trợ DN thực hiện các hợp đồng.

Đưa 7.000 người nghèo đi XKLĐ

Theo báo cáo của Bộ LĐ-TB-XH, đến nay, đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh XKLĐ đã được triển khai ở 31 huyện nghèo của 11 tỉnh. Gần 20 DN tham gia đề án với 30 đơn hàng cung ứng lao động sang Libya, UAE, Malaysia, Algeria, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc... Ngoài 1.000 lao động đã xuất cảnh (trong đó 95% người dân tộc thiểu số), hiện còn khoảng 2.500 lao động nghèo đang được tập trung đào tạo nghề, giáo dục định hướng. Mục tiêu của đề án là đưa 7.000 lao động ở các huyện nghèo đi XKLĐ trong năm nay.


- Công ty XKLĐ - Thương mại và du lịch Sovilaco vừa tổ chức lễ xuất cảnh đưa 54 lao động, chủ yếu người dân tộc thiểu số ở huyện Trà Bồng - tỉnh Quảng Ngãi đưa sang Malaysia làm việc cho Nhà máy Điện tử ZDTech Corporation, Nhà máy In LGI Penang và Nhà máy Sản xuất hàng nội thất  Heavepac. Theo hợp đồng, thu nhập bình quân của người lao động  tại các nhà máy này đạt khoảng 4 - 4,5 triệu đồng/người/tháng.

Ông Nguyễn Hải Nam, Giám đốc Sovilaco, cho biết tới đây sẽ tiếp tục đưa 50 lao động nghèo ở Quảng Ngãi, Quảng Nam và 100 người dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai sang làm việc tại Malaysia.

D.Quốc

Theo NGUYỄN DUY (NLĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới