Đức bị loại, Hummels quay sang ủng hộ đại kình địch

Sau khi cùng tuyển Đức trải qua 90 phút kinh hoàng trên sân Kazan trước đối thủ Hàn Quốc, trung vệ số một của những cổ xe tăng, Mats Hummels đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ vì thành tích bết bát của toàn đội.

Hummels và những đồng đội bị đối thủ yếu nhất bảng F hạ gục.

Trung vệ 29 tuổi đang thi đấu cho Bayern cho biết anh cảm thấy vô cùng thất vọng về thất bại này. Kể cả khi bị tuyển Hàn Quốc dẫn trước 1-0 trung vệ Hummel vẫn tự tin rằng anh và những đồng đội của mình vẫn có thể lật ngược thế cờ để giành chiếc vé thứ 2 của bảng F.

Hummels còn cho biết anh cảm thấy vô cùng tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mở tỉ số cho tuyển Đức bằng tình huống bật cao đánh đầu ở phút 86. Anh cho biết: “Đây là một ngày rất cay đắng với người hâm mộ tuyển Đức”.

Kinh nghiệm của Hummels cũng không thể giúp Đức tránh khỏi hai bàn thua.

Mặc dù bị loại, nhưng trung vệ tuyển Đức cũng không quên đưa ra dự đoán về những đội tuyển khác. Hummels cho rằng tuyển Anh có thể làm nên kỳ tích tại World Cup năm nay sau đó là đội bóng nằm cùng bảng với ‘tam sư’ ở bảng G, Bỉ.

Hummels cho biết ngoài Anh và Bỉ là những đội bóng có thành tích ấn tượng còn lại những ông lớn khác của bóng đá thế giới đều gặp vấn đề mỗi khi tiếp đón những đối thủ được đánh giá yếu hơn mình ở World Cup năm nay.

Trong nhiều năm qua, tuyển Anh và Đức luôn xem là đại kình địch của nhau. Mọi việc xuất phát từ chung kết World Cup 1996 khi Anh thắng Đức 4-2 ở hiệp phụ để lên ngôi vô địch. Bàn thắng nâng tỉ số lên 3-2 của Anh khi bóng đập xà ngang dội xuống chưa qua vạch vôi nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng khiến người Đức ấm ức đến tận bây giờ.

Trong khi đó, tuyển Anh cũng thua Đức đầy cay đắng tại bán kết World Cup 1990. Đây là kỳ World Cup gần nhất Anh lọt được vào tới tận trận bán kết.

Trung vệ tuyển Đức đánh giá cao ‘tam sư’ tại World Cup năm nay.

Đây là lần thứ 2 tuyển Đức phải xách vali về nước sau vòng bảng World Cup, lần gần nhất tuyển Đức phải tạm biệt World Cup tại vòng bảng là cách đây 80 năm tại World Cup năm 1938 tổ chức tại Pháp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm