Dừng các chuyến tàu, phà đi và đến Phú Quốc

Sáng 17-9, lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang cho biết kể từ sáng cùng ngày, tất cả các chuyến tàu, phà đi và đến Phú Quốc đều phải dừng hoạt động.

Nguyên nhân là do thời tiết biển xấu, không đảm bảo an toàn cho tàu, phà hoạt động. Tùy vào diễn biến tình hình thời tiết tiếp theo, Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang sẽ có thông báo cho hoạt động lại.

Các công ty vận tải hành khách đường thủy đi và đến Phú Quốc, cam kết sẽ hỗ trợ tối đa cho hành khách.

Cụ thể, sẽ hỗ trợ đổi vé cho hành khách nếu có nhu cầu dời chuyến, hoặc sẽ hoàn tiền 100% nếu hành khách hủy chuyến.

Sáng 17-9, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ thông tin cơn bão số 5 hiện có vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 340 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100 km/giờ), giật cấp 12.

Cạnh đó, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên từ ngày 17-9 đến 19-9 trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao từ 2-3 m, biển động mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm