Dùng khăn lau tay làm dụng cụ trộm điện thoại ở Bình Tân

(PLO)- Người phụ nữ vào quán trên địa bàn quận Bình Tân, TP.HCM kêu làm 10 ly nước rồi dùng khăn lau tay che chắn, trộm điện thoại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-2, trên mạng xã hội chia sẻ clip vụ dàn cảnh trộm điện thoại hết sức tinh vi của một phụ nữ khiến nhiều người bất ngờ.

Vụ việc xảy ra chiều ngày 15-2, tại quán nước trên đường Liên khu 4-5 (Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM) mà chị chị LTL (42 tuổi, quê Thanh Hóa) là nạn nhân.

Người phụ nữ dùng chiếc khăn lau tay rồi che lên điện thoại nhằm lấy trộm. Ảnh chụp từ clip

Người phụ nữ dùng chiếc khăn lau tay rồi che lên điện thoại nhằm lấy trộm. Ảnh chụp từ clip

Chị L cho biết, khoảng 7 giờ 30, có người phụ nữ gần 60 tuổi, chạy xe máy hỏi mua 10 ly nước.

Trong lúc chị L cùng nhân viên của mình làm nước, người phụ nữ dàn cảnh lấy chiếc khăn gần chậu nước để chùi tay, rồi dùng khăn đậy lên chiếc điện thoại để trên bàn rồi lấy đi. Diễn biến được camera an ninh ghi lại.

Cửa hàng nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: HT

Cửa hàng nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: HT

Theo chị L, người phụ nữ sau khi lấy điện thoại thì ra xe, tẩu thoát. “Người này kêu làm nhiều ly nước, nói chuyện nhiều để người bán phân tâm” – chị L nói.

Nạn nhân cho biết thuê mặt bằng tại căn nhà trên để kinh doanh và bán nước được vài ngày thì bị trộm tài sản. Chiếc điện thoại bị mất mua giá hơn 7 triệu đồng.

Vụ việc vẫn chưa được chị L trình báo công an. Đoạn clip sau đó xuất hiện trên mạng với nội dung cảnh giác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm