Dựng lại hiện trường vụ cướp giật tông chết người ở Tân Phú

Sáng 26-2, Công an quận Tân Phú, TP.HCM, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan đưa nghi phạm Trương Đức Huy (32 tuổi, ngụ quận Tân Bình) đến đường Lê Trọng Tấn để dựng lại hiện trường vụ cướp giật.

Huy được đưa đến đường Lê Trọng Tấn để dựng lại hiện trường vụ cướp giật. Ảnh: NT

Huy chính là người đã chở theo Bùi Minh Tuấn (25 tuổi, ngụ quận 11) cướp giật túi xách của hai cô gái đang dừng trước quán trà sữa trên đường Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh rồi bỏ chạy gây tai nạn.

Vụ việc khiến anh Trần Văn Trí (32 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) tử vong. Ngoài ra, đồng phạm của huy là Tuấn cũng tử vong tại chỗ.

Công an phong tỏa khu vực trên đường Lê Trọng Tấn sáng 26-2 để dựng hiện trường. Ảnh: NT

Khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, Huy được công an dùng xe biển xanh đưa đến trước quán trà sữa trên đường Lê Trọng Tấn để dựng lại hiện trường.

Huy bị thương, cúi đầu lê chân phải băng bó, tay chống nạng ở hiện trường và lẩn tránh các ánh mắt của những người xung quanh. Bị hại trong vụ việc cũng có mặt.

Rất đông lực lượng công an phong tỏa khu vực dài khoảng 300 m trên đường Lê Trọng Tấn, người dân được yêu cầu không chụp hình, quay phim.

Huy đang trốn ở phòng ngủ tại nhà thì bị Công an quận Tân Phú ập vào bắt. Ảnh: HT

Tối hôm 19-2, Huy điều khiển xe máy hiệu Yamaha Sirius đã được “độ” chở theo đồng phạm rủ nhau cướp giật tài sản.

Huy được giao cầm tài, Tuấn ngồi sau. Cả hai chạy lòng vòng nhiều tuyến đường từ quận 11 sang Khu công nghiệp Tân Bình nhưng chưa phát hiện “con mồi”.

Khi đến đường Lê Trọng Tấn, cả hai phát hiện hai cô gái đang dừng trước quán trà sữa, trên xe có treo túi xách nên áp sát, cướp giật.

Tẩu thoát được khoảng 500 m, Huy tông vào xe của anh Trí khiến cả hai xe cùng ba người té xuống đường.

Tuấn tử vong tại chỗ, anh Trí trọng thương nhưng qua đời sau đó tại bệnh viện. Huy cũng bị thương ở chân nhưng vẫn bò dậy dựng xe chạy tiếp bỏ lại đồng phạm và chiếc túi có chứa một số tài sản.

Huy sau đó đến Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu do bị gãy ngón chân, trật khớp cổ chân rồi về nhà trốn trong phòng ngủ.

Chiếc xe mà Huy điều khiển chở đồng phạm đi cướp giật. Ảnh: HT

Vào cuộc điều tra, Công an quận Tân Phú nhanh chóng xác định được Huy là nghi phạm. Chiều 24-2, trinh sát hình sự Công an quận Tân Phú ập vào căn nhà trong hẻm trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận Tân Bình) bắt giữ Huy đang trốn ở phòng ngủ.

Huy khai quen biết với Tuấn trong thời gian ở tù. Chiều hôm xảy ra vụ việc, biết Tuấn vừa mới ra tù nên Huy chạy sang rủ đi cướp giật.

Huy từng thụ án ba năm tù hưởng án treo về tội cướp giật xảy ra ở quận Tân Bình. Trong lúc này, Huy tiếp tục lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và bị Công an quận Tân Phú bắt vào tháng 6-2013.

Tháng 10-2016, Huy lại tiếp tục bị Công an quận Tân Bình bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vừa được tha tù vào cuối tháng 10-2020.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm