Đương kim á quân Hà Nội ăn may, Hà Tĩnh lâm nguy

Thủ môn Tấn Trường gỡ nút thắt cho nhà đương kim á quân Hà Nội ở chuyến làm khách Hải Phòng khi xuất sắc cản phá thành công cú sút 11 mét của Jermie Lynch. Trung vệ Việt Anh phạm lỗi vào phút 24 trong vòng cấm và trọng tài Ngô Duy Lân cho chủ sân Lạch Tray hưởng quả phạt đền.

HLV Chu Đình Nghiêm cho biết đây là bước ngoặt của trận đấu vì nếu Hải Phòng sớm dẫn bàn sẽ rất khó cho Hà Nội tìm kiếm bàn gỡ. Điềm may khác của Hà Nội còn là pha mở điểm của Hùng Dũng ở phút 41, khi thủ môn Văn Toản bất cẩn bị “ói bóng” sau cú đánh đầu của Ngân Văn Đại. Ngay lập tức, Hùng Dũng tận dụng sút nhẹ nhàng vào lưới trống Hải Phòng.

HLV Park Hang-seo có mặt trên sân Lạch Tray kiểm tra phong độ học trò nhằm chuẩn bị cho các trận vòng loại thứ hai Wordl Cup 2022 tổ chức ở UAE vào tháng 6. Ảnh: VPF.

Hiệp hai, Ngân Văn Đại ấn định 2-0 cho đội khách Hà Nội. Tuy nhiên, điều ông Nghiêm chưa hài lòng là các học trò bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn. Trận thắng đầu tiên sau hai trận thua để thoát khoải suất cuối bảng đã giải tỏa ức chế cho Hà Nội trên đường chinh phục V-League 2021 còn lại.

Trận đấu bù vòng 3 trên sân Lạch Tray còn có sự chứng kiến của HLV Park Hang-seo trong quá trình kiểm tra phong độ của các học trò cũ, đặc biệt ở đội Hà Nội. Đáng tiếc trận này không có sự xuất hiện của trò cưng Quang Hải do chấn thương dây chằng.

Tương tự, trung vệ Đình Trọng không đăng ký trong danh sách thi đấu, còn Thành Chung, Đức Huy chưa hồi phục nên ngồi ghế dự bị. Riêng các tuyển thủ khác như Hùng Dũng, Văn Quyết, Duy Mạnh, Văn Kiên, Văn Xuân, Việt Anh chơi ổn.

Trận đấu sớm khác trên sân Hòa Xuân, đội khách Hà Tĩnh lại ngã ngựa trước SHB Đà Nẵng với cách biệt mong manh 0-1. Bàn thắng duy nhất do công Kebe ghi ở phút 48, lợi dụng sự bất cẩn của hàng thủ Hà Tĩnh trong một tình huống lộn xộn.

Chủ nhà SHB Đà Nẵng vượt qua Hà Tĩnh với chiến thắng nhẹ 1-0. Ảnh: VPF

Cái thua đã đẩy thầy trò Phạm Minh Đức lún sâu dưới cuối bảng xếp hạng, là đội duy nhất chưa có điểm sau ba lượt trận. Ông Đức có phàn nàn về công tác trọng tài, nhưng không thể phủ nhận các chân sút Hà Tĩnh dứt điểm quá kém.

Các trận đấu bù vòng 3 V-League diễn ra vào chiều 14-3, trên sân Hàng Đẫy, chủ nhà Viettel tiếp khách Bình Dương sẽ đón không quá 2.000 khán giả. Còn ở sân Pleiku, đội chủ nhà HA Gia Lai mở cửa cho tối đa 6.000 người vào sân ở cuộc tiếp đón láng giềng Bình Định.

Ở sân Cẩm Phả, cuộc đối đầu giữa Than Quảng Ninh và CLB TP.HCM sẽ thi đấu kín, là không có khán giả vào sân cổ vũ, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm