Đường sắt dừng đón, trả khách tại ga Đà Nẵng

Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn, cho biết thực hiện theo yêu cầu của TP Đà Nẵng trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19, ngành đường sắt tạm dừng đón, trả khách tại  Đà Nẵng từ 8 giờ  ngày 16-8 đến 8 giờ ngày 23-8. 

Cụ thể, Đà Nẵng thông báo dừng tất cả các hoạt động, thực hiện nghiêm nguyên tắc “ai ở đâu ở đó”, người dân không được ra khỏi nhà, thực hiện cách ly tuyệt đối nhà với nhà , cũng không được di chuyển trên đường.

Hiện ngành đường sắt không dừng đón, trả khách tại các tỉnh có giãn cách theo Chỉ thị 16. Ảnh: TN

Đại diện Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho hay: "Tại ga đường sắt, Đà Nẵng cũng yêu cầu thực hiện hoạt động “3 tại chỗ”. Vì vậy, tàu khách sẽ tạm không đón, trả khách tại ga Đà Nẵng từ 16-8 để phòng dịch COVID-19", 

Hiện trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, ngành đường sắt chỉ tổ chức chạy duy nhất đôi tàu khách Thống nhất SE7/SE8 chạy suốt giữa Hà Nội - TP.HCM. Đôi tài này không thực hiện việc đón, trả khách tại một số tỉnh, TP đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 .

Hành khách có vé đi, đến ga Đà Nẵng các ngày trên liên hệ nhà ga hoặc tổng đài 19001520 (Sài Gòn), 19000109 (Hà Nội) trước giờ tàu chạy để bảo lưu tiền vé (sử dụng để mua vé đi tàu trong năm 2021, nếu chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hết sẽ được hoàn lại trong năm 2022).

Ngoài đôi tàu SE7/SE8, ngành đường sắt vẫn thực hiện các chuyến tàu chuyên biệt đưa người dân từ vùng dịch về quê. Theo đó tàu chỉ chạy khi được phép của cơ quan có thẩm quyền, chỉ đón khách tại một điểm đi như ga Sài Gòn và trả khách tại một điểm đến (ga đến tại địa phương). Tính đến nay, ngành đường sắt đã thực hiện bốn chuyến tàu chuyên biết đưa người dân về quê.

Hành khách lên tàu có giấy xét nghiệm COVID- 19 âm tính còn hiệu lực, được chính quyền địa phương nơi đi và nơi đến cho phép di chuyển, về đến địa phương phải thực hiện cách ly tập trung.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm