Ém tiền dân,nguyên trưởng ban giải phóng mặt bằng đi tù

Ngày 29-12, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin hưởng án treo, giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm, xử phạt Nguyễn Thái Hòa (52 tuổi, nguyên trưởng Ban Bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng (BTTHGPMB) huyện Vĩnh Thạnh) 18 tháng tù, Cao Văn Nam (33 tuổi, nguyên kế toán của ban) 12 tháng tù cùng về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Hai bị cáo Hòa và Nam tại phiên tòa phúc thẩm ngày 29-12. Ảnh: N.NAM

Theo hồ sơ, năm 2005, Hòa được bổ nhiệm làm trưởng Ban BTTHGPMB huyện Vĩnh Thạnh. Năm 2007, Cao Văn Nam được ban này tuyển dụng làm kế toán.

Trong thời gian làm trưởng ban từ năm 2008 đến năm 2010, Hòa chỉ đạo Nam (kế toán của ban) làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng hai vụ.

Vụ thứ nhất, Hòa chỉ đạo Nam thu thuế sai quy định, không nộp ngân sách mà chiếm dụng chi hoạt động của đơn vị tổng số tiền gần 99 triệu đồng thuộc dự án công trình đường ô tô đến trung tâm xã Thạnh An (Vĩnh Thạnh).

Cụ thể, trong quá trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các hộ dân bị ảnh hưởng, Hòa chỉ đạo Nam khấu trừ trực tiếp tiền thuế của 102 hộ dân bị ảnh hưởng được bồi thường thiệt hại, mỗi hộ 3% trên số tiền được bồi thường đối với đất hoa màu, lúa, trồng cây lâu năm..., 5% đối với đất thổ cư. Mức khấu trừ thuế này do Hòa tự đặt ra.

Vụ thứ hai, sử dụng tiền hỗ trợ mua nền tái định cư của hộ ông HVG sai quy định. Cụ thể, năm 2008, chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh ký quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho bốn hộ, trong đó có hộ ông G. tổng số tiền hơn 500 triệu đồng.

Năm 2010, Nam chi tiền hỗ trợ cho ba hộ, còn hơn 126 triệu đồng của hộ ông G. Nam giữ lại đơn vị, chi sử dụng theo chỉ đạo của Hòa. Cạnh đó, đơn vị này trước đó đã chi dư cho một hộ dân hơn 31 triệu đồng chưa thu hồi. Toàn bộ số tiền hơn 157 triệu đồng này là tiền hỗ trợ cho hộ ông G. bị ảnh hưởng do xây dựng trụ sở UBND Thạnh Mỹ.

Xử sơ thẩm vào tháng 8, TAND huyện Vĩnh Thạnh tuyên phạt Hòa 18 tháng tù, Nam 12 tháng tù cùng về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài các khoản khắc phục hậu quả số tiền trục lợi, các bị cáo còn phải liên đới bồi thường thiệt hại cho các hộ dân bị khấu trừ tiền thuế vượt mức quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm